
Máy bay được chằng néo để tránh ảnh hưởng gió bão tại sân bay Cát Bi – Ảnh: ACV
Theo đó, sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) tạm dừng khai thác từ 23h ngày 21-7 đến 12h ngày 22-7.
Sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tạm dừng khai thác từ 23h ngày 21-7 đến 12h ngày 22-7.
Với sân bay Nội Bài và Thọ Xuân (Thanh Hóa), Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tiếp tục theo dõi các bản tin khí tượng, đề xuất điều chỉnh kế hoạch khai thác phù hợp.

Máy bay được chằng néo tại sân bay Cát Bi – Ảnh: ACV
Đối với các hãng hàng không, Cục Hàng không yêu cầu chủ động thông báo cho hành khách thông tin điều chỉnh kế hoạch bay để có kế hoạch đi lại phù hợp.
Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tập trung 100% nguồn lực con người và thiết bị bảo đảm công tác dự báo khí tượng hàng không tại các cảng hàng không sân bay, để kịp thời đưa ra các thông tin dự báo khí tượng về ảnh hưởng của bão.
Tại các sân bay phải tạm dừng khai thác do ảnh hưởng bão số 3, ACV đã phối hợp các đơn vị, hãng hàng không thực hiện chằng néo máy bay, phương tiện phục vụ mặt đất để đảm bảo an toàn trong bão.
Thông tin từ Vietnam Airlines cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 3, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) đã điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay trong ngày 21-7.
Cụ thể, Vietnam Airlines sẽ hủy các chuyến bay VN1188, VN7188, VN7189, VN7056, VN7057 giữa TP.HCM và Hải Phòng; VN1856, VN1857 giữa TP.HCM và Côn Đảo.

Triển khai chằng néo máy bay trước khi bão số 3 ảnh hưởng tại sân bay Nội Bài – Ảnh: ACV
Trong ngày 21-7, Pacific Airlines điều chỉnh giờ khởi hành sớm hơn so với kế hoạch đối với các chuyến bay BL6440, BL6441 giữa TP.HCM và Hải Phòng, nhằm đảm bảo thời gian cất, hạ cánh tại sân bay Cát Bi trước 12h trưa. Hãng cũng sẽ hủy các chuyến bay BL6520 và BL6521 trên đường bay này trong ngày.
Đối với ngày 22-7, các chuyến bay của Vietnam Airlines Group khai thác tại sân bay Cát Bi sẽ khởi hành sau 12h.
Ngoài ra, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 21 và 22-7 của Vietnam Airlines Group bị ảnh hưởng dây chuyền bởi cơn bão số 3.

Phương tiện phục vụ mặt đất tại sân bay Cát Bi cũng được chằng néo cẩn thận trước bão – Ảnh: ACV
Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã phát công điện yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc… để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có), nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.
Các đơn vị trên được yêu cầu triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách
Đồng thời bố trí trực 24/24 giờ, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn…