Tầm soát sớm ung thư đại trực tràng như thế nào?

Tầm soát sớm ung thư đại trực tràng như thế nào?

bởi

trong

Tôi 45 tuổi, muốn khám tầm soát sớm ung thư đại trực tràng. Độ tuổi của tôi nên tầm soát bằng phương pháp gì? (Hải Anh, Hà Nội)

Trả lời:

Theo Globocan năm 2022, ung thư đại trực tràng phổ biến thứ 4 và là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 5 do ung thư tại Việt Nam. Phần lớn bệnh nhân được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn tiến triển, giảm hiệu quả điều trị. Bệnh thường khởi phát từ các tổn thương tiền ung thư (polyp) trong đại tràng. Nếu phát hiện và loại bỏ kịp thời tổn thương tiền ung thư qua nội soi tầm soát có thể phòng tránh nguy cơ tiến triển thành ung thư.

Theo khuyến cáo của Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS), người có nguy cơ trung bình, tức không triệu chứng, không tiền sử cá nhân hoặc gia đình mắc bệnh nên bắt đầu tầm soát từ 45 tuổi. Bạn 45 tuổi nên chủ động tầm soát sớm để phát hiện kịp thời các tổn thương bất thường (nếu có).





Tầm soát sớm ung thư đại trực tràng như thế nào?

Trong các phương pháp hiện khối u bất thường hay polyp khi , bác sĩ có thể cắt bỏ ngay hoặc lấy mẫu sinh thiết nếu nghi ngờ ung thư. Thủ thuật thường được thực hiện dưới gây mê nông, khoảng 20-30 phút, không gây đau và giúp quan sát kỹ toàn bộ lòng ống tiêu hóa. Các thiết bị nội soi hiện đại còn hỗ trợ nhuộm màu, phóng đại hình ảnh, tăng khả năng phát hiện tổn thương nhỏ, dễ bỏ sót.

Người từ 45 tuổi trở lên, người có tiền sử gia đình (bố mẹ hoặc anh em ruột mắc ung thư đại trực tràng), có polyp nguy cơ cao gây ung thư, từng phẫu thuật , cần nội soi lại lần một sau một năm. Nếu kết quả bình thường sẽ soi lại lần hai sau ba năm, lần ba sau 5 năm. Người thường đi đại tiện bất thường nên khám để được tư vấn nội soi.

ThS.BS Đào Trần Tiến
Phó khoa Tiêu hóa
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Độc giả đặt câu hỏi về bệnh tiêu hóa để bác sĩ giải đáp