The Guardian đưa tin Giáo hoàng Leo XIV đã chủ trì thánh lễ với sự tham gia của các hồng y. Sự kiện diễn ra trong chưa đầy 24 giờ kể từ khi Giáo hội Công giáo bầu được người kế nhiệm cố Giáo hoàng Francis.
Trong thánh lễ, Giáo hoàng Leo XIV đã thể hiện khả năng sử dụng thành thạo nhiều ngôn ngữ. Ông cử hành thánh lễ bằng tiếng Ý, bài giảng đầu tiên có một đoạn nói tiếng Anh và bài thứ 2 sử dụng tiếng Tây Ban Nha. Giáo hoàng là người mang 2 quốc tịch Mỹ và Peru. Ông được sinh ra ở Mỹ và đã có nhiều thời gian sống tại Peru, quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha.

Giáo hoàng Leo XIV cử hành thánh lễ tại nhà nguyện Sistine ngày 9.5
ẢNH: VATICAN MEDIA
Thông điệp của giáo hoàng trong bài đọc nêu rằng ông hy vọng giáo hội “có thể mang đến ánh sáng cho những màn đêm đen trên thế giới”. Giáo hoàng Leo XIV cho biết ông sẽ là “người lãnh đạo trung thành” của giáo hội, nhấn mạnh giáo hội nên được đánh giá dựa trên sự thánh thiện của các thành viên, chứ không phải “sự nguy nga của các tòa nhà”.
Tân Giáo hoàng Leo XIV và những bài toán đang chờ đợi
Đức Giáo hoàng Leo XIV cho biết giáo hội Công giáo phải tiếp tục “sứ mệnh truyền giáo” của mình ở những vùng xa xôi trên thế giới, một lời kêu gọi gợi nhớ đến những ưu tiên của người tiền nhiệm, cố Giáo hoàng Francis, theo CNN. Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh cần đi đến truyền giáo tại những khu vực thiếu đức tin và những nơi mà mọi người “ưu tiên chọn công nghệ, tiền bạc, thành công, quyền lực hay thú vui”.
“Việc thiếu đức tin thường đi kèm với việc mất đi ý nghĩa của cuộc sống, sự thờ ơ với lòng thương xót, vi phạm phẩm giá con người, khủng hoảng trong những gia đình và rất nhiều vết thương khác đang hành hạ xã hội chúng ta”, Giáo hoàng Leo XIV nói.