Tăng cường hợp tác phát triển biển

Tăng cường hợp tác phát triển biển

bởi

trong

Tăng cường hơn nữa quan hệ ASEAN – LHQ

Trong đó, ngày 9.6, tại cuộc gặp Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng thành công tốt đẹp của UNOC 3, đánh giá cao vai trò của Tổng thư ký và các cơ quan LHQ trong thúc đẩy phát triển bền vững và hợp tác biển; bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với LHQ đã hỗ trợ công cuộc Đổi mới, phát triển của VN gần 40 năm qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị LHQ tiếp tục hỗ trợ VN tăng cường phát triển kinh tế biển, nâng cao khả năng chống chịu, ứng phó với thảm họa thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng.

Tăng cường hợp tác phát triển biển

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres

ẢNH: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ ASEAN – LHQ; phát huy vai trò cầu nối của ASEAN thúc đẩy đối thoại, hợp tác trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp với nhiều mâu thuẫn, xung đột nổi lên.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Tổng thư ký LHQ đã nhận lời mời thăm VN và đồng chủ trì Lễ ký kết Công ước LHQ về tội phạm mạng tại Hà Nội dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới đây.

Ủng hộ hòa bình, ổn định trên biển

Cũng trong ngày 9.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Thủ tướng chúc mừng những thành tựu nước Pháp đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Emmanuel Macron, trong đó có việc tổ chức thành công UNOC 3 lần này; khẳng định VN ủng hộ vai trò chủ nhà của Pháp, thể hiện qua việc VN phê duyệt Hiệp định bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học tại vùng biển nằm ngoài phạm vi tài phán quốc gia (Hiệp định BBNJ) tại UNOC 3. Tổng thống Macron cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và có bài phát biểu sâu sắc tại UNOC 3.

Trong bối cảnh các quốc gia đang đứng trước nhiều thách thức toàn cầu, hai nhà lãnh đạo bày tỏ quyết tâm đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn, trở thành đầu cầu cho nhau tại mỗi khu vực Á – Âu. Hai bên nhấn mạnh cam kết ủng hộ duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng không, hàng hải ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) 1982. Hai bên cũng cho rằng cần tăng cường hợp tác biển, trong đó có việc thúc đẩy phát triển kinh tế biển, an ninh biển, bảo vệ bờ biển và môi trường biển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã gặp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo khẳng định lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng trong mối quan hệ Đối tác chiến lược VN – Tây Ban Nha. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tây Ban Nha hỗ trợ thúc đẩy Nghị viện châu Âu sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư VN – EU (EVIPA), cũng như ủng hộ và thúc đẩy EU gỡ bỏ “thẻ vàng” (IUU) đối với thủy sản VN.

Thủ tướng cho biết VN muốn cử nhóm công tác sang Tây Ban Nha để học hỏi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác trong phát triển ngành công nghiệp đường sắt, phía Tây Ban Nha hợp tác chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực này. Về phần mình, Thủ tướng Tây Ban Nha nhấn mạnh nước này muốn tăng cường hơn nữa quan hệ song phương với VN; đặc biệt, là quốc gia có hệ thống đường sắt cao tốc dài thứ 2 thế giới hiện nay, Tây Ban Nha sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với VN trong lĩnh vực này.

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã cùng trao đổi về các phương hướng thúc đẩy chương trình nghị sự của LHQ về phát triển bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học biển, quản trị và an ninh; khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, tự do hàng hải, hàng không ở các vùng biển, trong đó có Biển Đông trên cơ sở tôn trọng lợi ích của các quốc gia ven biển phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.

Cũng vào ngày 9.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có 2 cuộc gặp với lãnh đạo Liên minh Châu Âu (EU), gồm cuộc gặp làm việc với Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa và gặp ngắn với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen. Tại các cuộc gặp, các lãnh đạo EU đánh giá cao quan hệ với VN và chia sẻ mong muốn nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Về ưu tiên của quan hệ VN – EU thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên cần tập trung vào việc nâng cấp quan hệ VN – EU lên Đối tác chiến lược toàn diện; tiếp tục thúc đẩy việc phê chuẩn Hiệp định EVIPA; và đề nghị EC xem xét gỡ bỏ “thẻ vàng” (IUU) cho thủy hải sản VN.

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, các lãnh đạo EU đánh giá cao cách tiếp cận mang tính xây dựng của VN trong các vấn đề hòa bình an ninh, ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp ngắn với lãnh đạo nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế gồm: Tổng thống Dominicana, Thủ tướng Cộng hòa Ireland, Phó thủ tướng Cộng hòa Malta, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Tổng thư ký Hội nghị LHQ về thương mại và phát triển (UNCTAD).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã hội kiến Tổng thống Peru Dina Boluarte, gặp Tổng thống Palau Surangel Whipps Jr., gặp Thủ tướng Quần đảo Solomon Jeremiah Manele, gặp Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro…