Tăng trưởng ổn định, PVCFC chia cổ tức 20%

Tăng trưởng ổn định, PVCFC chia cổ tức 20%

bởi

trong
Tăng trưởng ổn định, PVCFC chia cổ tức 20%

PVCFC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ngày 16-6-2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty được tổ chức tại trụ sở chính ở TP Cà Mau, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến, đồng thời áp dụng phương thức bỏ phiếu điện tử nhằm tăng tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông từ xa.

Vượt khó, duy trì tăng trưởng ổn định

Năm 2024, dù đối mặt với nhiều thách thức từ chi phí nguyên liệu và biến động địa chính trị toàn cầu, công ty vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.037 tỉ đồng (vượt 3% kế hoạch, tăng 7% so với năm 2023), lợi nhuận trước thuế 1.522 tỉ đồng (tăng 25%), lợi nhuận sau thuế 1.428 tỉ đồng (tăng 29%).

Công ty sản xuất 956,4 nghìn tấn urê quy đổi và 208 nghìn tấn NPK – tăng lần lượt 1% và 10% so với kế hoạch. Sản lượng tiêu thụ đạt 1.325 nghìn tấn, trong đó có 319 nghìn tấn xuất khẩu. Thị phần phân bón công ty hiện chiếm 10,62% toàn quốc.

Tăng trưởng ổn định, PVCFC chia cổ tức 20% - Ảnh 2.

Ông Văn Tiến Thanh – tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau – báo cáo kết quả hoạt động năm 2024

Năm qua công ty mở rộng hệ thống phân phối tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, ký kết hợp tác chiến lược với nhiều đối tác lớn như Vân Thiên Hóa, Samsung C&T…

Doanh nghiệp cũng ra mắt các sản phẩm ứng dụng công nghệ như AI chẩn đoán sâu bệnh, cửa hàng Nông nghiệp đô thị, đồng thời triển khai nhiều chiến dịch marketing sáng tạo giúp thương hiệu NPK Cà Mau vươn lên vị trí top 2 trên thị trường Việt Nam chỉ sau hơn 3 năm tham gia phân khúc.

PVCFC tiếp tục được đánh giá cao về năng lực quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế, nằm trong top 5 doanh nghiệp có thẻ điểm Quản trị công ty tốt nhất ACGS năm 2024. Công ty đã ban hành chiến lược ESG, tích hợp vào hệ thống quản trị rủi ro và công bố báo cáo phát triển bền vững.

Tăng trưởng ổn định, PVCFC chia cổ tức 20% - Ảnh 3.

PVCFC được trao chứng nhận top 5 doanh nghiệp có thẻ điểm Quản trị công ty tốt nhất ACGS năm 2024

Năm 2024, nhiều dự án trọng điểm được hoàn thành đúng tiến độ như: Văn phòng đại diện tại TP.HCM, mái che mưa tại nhà máy Đạm Cà Mau, tiếp nhận nhà máy NPK Hàn Việt qua M&A, vận hành cơ sở Bình Định… Các dự án đang triển khai gồm: Nhà máy CO₂ thực phẩm, kho cảng Nhơn Trạch, nhà máy khí Argon, trung tâm nghiên cứu công nghệ cao…

Chiến lược 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Năm 2025, công ty đặt mục tiêu tối ưu công suất, tiết giảm 5% tiêu hao năng lượng so với năm 2022, đẩy mạnh phát triển sản phẩm thân thiện môi trường như phân hữu cơ, vi sinh, NPK công nghệ mới.

Công ty cũng hướng đến mô hình canh tác nông nghiệp công nghệ cao, mở rộng xuất khẩu và xây dựng thương hiệu dẫn đầu thị trường.

Tăng trưởng ổn định, PVCFC chia cổ tức 20% - Ảnh 4.

Ông Trần Ngọc Nguyên – chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau – phát biểu về định hướng phát triển bền vững của công ty

Giai đoạn 2026-2030, doanh nghiệp định hướng mở rộng sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như khí công nghiệp, công nghệ sinh học, chế biến sau thu hoạch… với các sản phẩm từ khí thải như CO₂, Argon, CH₄, cùng mô hình trồng trọt và chế biến thực phẩm khép kín.

Giữ nguyên mức chia cổ tức 20%

Bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, công ty còn nỗ lực xây dựng chuỗi giá trị bền vững qua các hoạt động về môi trường, anh sinh xã hội. Ông Văn Tiến Thanh – tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau – chia sẻ:

“Chúng tôi cũng ý thức được rằng sản xuất phân bón urê là hoạt động tạo ra khí thải nhà kính. Vì vậy chúng tôi cũng đã tham gia cùng với tập đoàn trong các chương trình về môi trường như trồng 300.000 cây xanh. Trong định hướng sắp tới chúng tôi cũng đang nghiên cứu tham gia cùng với các địa phương để phát triển trồng rừng, nhằm thu nhận các tín chỉ carbon để cân bằng lại với lượng phát thải tại nhà máy.

Về mặt hoạt động xã hội thì công ty cũng đã tham gia rất tích cực, hiệu quả. Không chỉ tham gia các chương trình lớn của quốc gia liên quan đến cầu, đường, trường, trạm, mà chúng tôi cũng quan tâm đến những người yếu thế, đặc biệt nhất là nông dân – những người là khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng nông dân, nông thôn Việt Nam phát triển hơn, bền vững hơn, thịnh vượng hơn”.

Tại đại hội, cổ đông cũng thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch cổ tức và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

Trong bối cảnh khó khăn chung của năm 2024, hoạt động sản xuất tại các nhà máy vẫn được duy trì ổn định, công ty vẫn giữ nguyên mức chia cổ tức 20% đã minh chứng cho hướng đi đúng đắn, chiến lược kinh doanh minh bạch, bền vững của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau. Đây là cơ sở để các cổ đông và khách hàng tiếp tục tin tưởng và đồng hành cùng công ty.