Tập đoàn TH được vinh danh ở hạng mục “Circular Economy Leadership” , nhờ chiến lược kinh tế tuần hoàn, hướng đến phát triển bền vững.
Hạng mục Circular Economy Leadership (Nhà Lãnh đạo kinh tế tuần hoàn) thuộc giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á (AREA) 2025, diễn ra cuối tháng 6 tại Thái Lan.
Các tiêu chí chấm giải gồm mô hình triển khai, tác động rõ nét đến cộng đồng và môi trường. Theo đó, tập đoàn TH được đánh giá cao nhờ tích hợp chiến lược kinh tế tuần hoàn vào vận hành tổng thể, ứng dụng công nghệ hiện đại đồng thời bản địa hóa phù hợp với điều kiện Việt Nam. Tập đoàn TH (đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK) là một trong hai doanh nghiệp chiến thắng ở hạng mục “Circular Economy Leadership”.

Đại diện Tập đoàn TH nhận giải Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á 2025. Ảnh: TH
Theo đại diện TH, nền tảng cho sự ghi nhận này là những giải pháp “tái tạo xanh từ trang trại đến nhà máy” tại cụm trang trại chăn nuôi bò sữa và nhà máy chế biến sữa công nghệ cao khép kín của TH tại Nghệ An. Tại đây, các giải pháp được tổ chức đồng bộ và liên hoàn: từ tái chế chất thải chăn nuôi, tái sử dụng nước, chuyển đổi năng lượng, đến tái tạo tài nguyên và giáo dục cộng đồng.
Đáng chú ý là hệ thống xử lý chất thải trang trại giúp tái chế hơn 28.000 tấn chất thải mỗi năm thành phân bón hữu cơ Greenma, sử dụng lại cho đồng cỏ, cây trồng và cung ứng cho nông dân địa phương, khép kín chu trình đất – cỏ – bò – phân – đất.

Mỗi năm Tập đoàn TH tái chế hơn 28.000 tấn chất thải từ trang trại bò sữa thành phân bón hữu cơ. Ảnh: TH
TH cũng đầu tư mạnh mẽ vào năng lượng tái tạo với hơn 8.300 MWh điện mặt trời mỗi năm, giúp cắt giảm trên 6.000 tấn CO2. Các lò hơi sử dụng nhiên liệu sinh khối (trấu, bã mía) thay dầu diesel, giảm đến 85% phát thải khí nhà kính. 100% nước thải được xử lý đạt chuẩn loại A, tái sử dụng cho tưới tiêu, làm mát chuồng trại, giảm tiêu thụ nước ngọt và bảo vệ hệ sinh thái.
Một sáng kiến khác là thu gom và tái chế vỏ hộp sữa tại hệ thống TH true mart. Đến cuối năm 2023, gần 2 tấn vỏ hộp được tái chế thành vật liệu xây trường học.

Điện mặt trời trên mái tại trang trại bò sữa. Ảnh: TH
Điểm nổi bật trong mô hình của TH là cách tổ chức triển khai bài bản. Một Ủy ban Phát triển bền vững cấp Tập đoàn được thành lập, theo dõi sát sao các chỉ số như tái chế chất thải, tiết kiệm năng lượng, cắt giảm phát thải CO2 và đưa vào KPIs đánh giá hiệu quả hoạt động của từng đơn vị.
Bên cạnh đó, đội ngũ nhân sự được đào tạo chuyên sâu về kinh tế tuần hoàn, biến tư duy bền vững thành một phần văn hóa doanh nghiệp.

Một trong số các trang trại bò sữa của Tập đoàn TH tại Nghệ An. Ảnh: TH
Tháng 4 vừa qua, hai công ty thành viên gồm Công ty cổ phần Sữa TH và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên được xác nhận đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế PAS 2060:2014, trở thành hai đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức quốc tế Control Union chứng nhận.
Giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á (Asia Responsible Enterprise Awards – AREA) là sự kiện thường niên do tổ chức Enterprise Asia khởi xướng. Năm nay, với chủ đề “Chuyển đổi tất yếu sang một nền kinh tế tái tạo”, AREA thu hút hồ sơ từ hơn 19 quốc gia châu Á. Các giải thưởng được đánh giá dựa trên đổi mới sáng tạo, hiệu quả tác động môi trường, khả năng lan tỏa trong cộng đồng và tính minh bạch trong triển khai.
Đại diện TH cho biết việc được vinh danh là minh chứng cho một mô hình tiên phong, hướng đến hiệu quả kinh tế, kiến tạo giá trị lâu dài cho môi trường và cộng đồng.
Thái Anh