Hình ảnh vệ tinh do Maxar Technologies chụp vào ngày 8.6 cho thấy tàu khu trục 5.000 tấn, vẫn chưa được đặt tên, đang ở trong ụ khô tại cảng Rajin, nằm trong đặc khu kinh tế Rason của Triều Tiên, giáp với biên giới ngắn của nước này với Nga.
Ông Yu Jihoon, nhà nghiên cứu tại Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Rajin không phải là một cơ sở đóng tàu lớn như xưởng đóng tàu ở thành phố Chongjin, nơi xảy ra tai nạn hạ thủy. Tuy nhiên, tại cảng Rajin vẫn có các cơ sở để sửa chữa và bảo dưỡng.
Chiếc tàu khu trục bị hư hỏng vào ngày 21.5, khi trong quá trình hạ thủy, đuôi tàu đã trượt xuống nước nhưng mũi tàu vẫn kẹt trên bờ. Vì vậy, con tàu đã bị lật nghiêng.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, có mặt trong lễ hạ thủy, đã ra lệnh hoàn tất sửa chữa tàu khu trục vào cuối tháng 6, gọi đây là vấn đề danh dự quốc gia.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu chiến của Triều Tiên được phủ bằng tấm bạt màu xanh tại xưởng đóng tàu ở Chongjin (Triều Tiên), ngày 24.5.2025.
ẢNH: REUTERS
Hôm 6.6, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết tàu đã được dựng thẳng trở lại, và việc sửa chữa tại ụ tàu Rajin sẽ mất từ 7-10 ngày, đúng với mốc thời gian mà ông Kim đề ra.
Quân đội Hàn Quốc đánh giá rằng sự cố dường như không gây thiệt hại đáng kể cho tàu, và vấn đề lớn có thể là nước tràn vào trong thân tàu chiến.
Các nhà phân tích cho biết không gian bên trong tàu, cũng như máy móc và thiết bị điện tử, sẽ phải được làm sạch nước biển và muối khô trong quá trình sửa chữa.
Ông Yu nói vị trí gần Nga giúp cảng Rajin “trở thành nút thắt quan trọng trong nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm tăng cường quan hệ kinh tế và có khả năng là quan hệ quân sự với Moscow”. Ông cho biết có khả năng Nga sẽ hỗ trợ quá trình sửa chữa, nhưng sẽ rất khó để xác minh điều này.