Tàu sân bay Mỹ lập kỷ lục về không kích trong chiến dịch chống Houthi

Tàu sân bay Mỹ lập kỷ lục về không kích trong chiến dịch chống Houthi

bởi

trong
Tàu sân bay Mỹ lập kỷ lục về không kích trong chiến dịch chống Houthi

Tàu sân bay USS Harry S. Truman ở Địa Trung Hải hôm 18.5

ảnh: hải quân mỹ

Khoảng 125.000 pound (gần 57 tấn) đạn dược đã được khai hỏa từ tàu sân bay USS Harry S. Truman và nhóm tác chiến vào các mục tiêu của lực lượng Houthi trên lãnh thổ Yemen, báo Stars and Stripes hôm 20.5 dẫn lời Đô đốc James Kilby, quyền Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, cho biết tại sự kiện trực tuyến của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại hôm 19.5.

Sự kiện trực tuyến có sự tham dự của 6 tham mưu trưởng các lực lượng quân sự Mỹ, với nội dung thảo luận tương lai chiến lược phòng thủ của Mỹ, mức độ sẵn sàng quân sự và những thách thức mới nổi trên toàn cầu.

Đô đốc Kilby cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ Harry S. Truman đã thực hiện 670 đợt tấn công và đánh chặn khoảng 160 máy bay không người lái (UAV), tên lửa của lực lượng Houthi trong 5 tháng ở biển Đỏ.

Tàu sân bay Mỹ về nước sau nhiệm vụ trắc trở chống Houthi, mất 3 máy bay F/A-18

USS Harry S. Truman đã rời cảng nhà ở Norfolk (bang Virginia, Mỹ) ngày 23.9.2024 nhận nhiệm vụ của Hạm đội 6 Hải quân Mỹ.

Tàu đã đến Trung Đông hôm 14.12.2024 sau khi tàu USS Abraham Lincoln rời đi. Nhóm tác chiến Harry S. Truman lẽ ra quay về Mỹ vào mùa xuân năm nay, nhưng thời gian nhiệm vụ kéo dài đến tháng 5 sau khi Mỹ phát động chiến dịch tấn công Houthi từ ngày 15.3.

Hải quân Mỹ đã quyết định rút tàu sân bay về nước sau khi hàng không mẫu hạm tổn thất 3 tiêm kích.

Theo một cập nhật khác, Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ (AFRICOM), lực lượng giám sát các chiến dịch quân sự Mỹ tại khu vực, đang thực hiện các đợt không kích ở Somalia với nhịp độ kỷ lục, trong bối cảnh Lầu Năm Góc muốn đối phó các nhóm tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Kể từ tháng 1 đến nay, AFRICOM triển khai tổng cộng 25 đợt không kích vào lãnh thổ Somalia. Nếu mật độ dội bom tiếp diễn trong thời gian tới, AFRICOM dự kiến vượt qua con số 63 đợt không kích ở Somalia vào năm 2019, kỷ lục trong lịch sử hoạt động của AFRICOM.

Lực lượng IS ở Somalia đã phát triển từ khoảng 500 tay súng lên 1.500 trong 18 tháng qua, với 60% là người nước ngoài.