Tên lửa Nga tập kích nhóm ‘phi cơ chống UAV’ của Ukraine

Tên lửa Nga tập kích nhóm ‘phi cơ chống UAV’ của Ukraine

bởi

trong

Lực lượng Nga phóng tên lửa vào sân bay cỡ nhỏ tại tỉnh Dnipro, phá hủy ba máy bay An-2 được cho là chuyên làm nhiệm vụ đánh chặn UAV.

Truyền thông Nga hôm 23/5 công bố video từ máy bay không người lái (UAV), cho thấy một tên lửa chưa rõ chủng loại của nước này lao xuống nhóm vận tải cơ An-2 ở sân bay cỡ nhỏ gần làng Kislichevata thuộc tỉnh Dnipro, miền đông Ukraine.

Tên lửa kích hoạt đầu nổ trên cao, khiến mảnh văng và sóng xung kích trùm xuống khu vực mục tiêu. Các phi cơ không bị cháy nổ, có khả năng do đang ở trạng thái nghỉ, không chứa nhiên liệu hay chất dễ cháy.

Tên lửa Nga tập kích nhóm ‘phi cơ chống UAV’ của Ukraine

Tên lửa Nga lao xuống sân bay nhỏ làng Kislichevata, tỉnh Dnipro, trong video công bố ngày 23/5. Video: RG

Tờ Rossiyskaya Gazeta dẫn lời một phi công tiêm kích Nga cho biết những chiếc An-2 này được quân đội Ukraine sử dụng để “đối phó UAV tự sát tầm xa”, do hai loại máy bay có tốc độ tương đồng và An-2 chở được nhiều binh sĩ mang vũ khí bộ binh.

Dữ liệu tình báo nguồn mở và ảnh vệ tinh thương mại cho thấy sân bay có đường băng dài khoảng 200 m và thường có 4-5 chiếc An-2 hiện diện.

Trong bản tin cập nhật tình hình chiến sự cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tập kích cơ sở hạ tầng tại các sân bay quân sự Ukraine trong giai đoạn ngày 17-23/5, nhưng không nêu mục tiêu cụ thể.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.





Phi đội An-2 ở sân bay gần làng Kislichevata trong ảnh vệ tinh. Ảnh: Google Maps

Phi đội An-2 ở sân bay gần làng Kislichevata trong ảnh vệ tinh. Ảnh: Google Maps

An-2 là máy bay hai tầng cánh, một động cơ do Cục thiết kế Antonov phát triển, được Liên Xô sản xuất hàng loạt từ năm 1947. Nhờ độ bền cao, khả năng cất hạ cánh trên đường băng ngắn, An-2 trở thành một trong những dòng máy bay được sản xuất lâu nhất thế giới với hơn 18.000 chiếc được chế tạo, phi cơ cuối cùng xuất xưởng năm 2001.

Máy bay có tầm bay 845 km, tốc độ tối đa 260 km/h và tốc độ hành trình 190 km/h, tương đương tốc độ 185 km/h của UAV tự sát Geran-2.

Dòng An-2 chủ yếu phục vụ hoạt động trong ngành nông nghiệp và lâm nghiệp, với nhiệm vụ rải thuốc trừ sâu và chữa cháy. Ngoài ra, chúng cũng có thể chở khách hoặc lính dù, cũng như làm máy bay cứu thương.

Ngoài khả năng làm nhiệm vụ đánh chặn UAV, quân đội Ukraine dường như đang tìm cách hoán cải phi đội An-2 thành UAV tự sát để tập kích Nga.





Vị trí làng Kislichevata, tỉnh Dnipro, Ukraine. Đồ họa: RYV

Vị trí làng Kislichevata, tỉnh Dnipro, Ukraine. Đồ họa: RYV

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, RG, AP)