‘Thải độc’ bằng chanh muối, người phụ nữ hoại tử ruột

‘Thải độc’ bằng chanh muối, người phụ nữ hoại tử ruột

bởi

trong
‘Thải độc’ bằng chanh muối, người phụ nữ hoại tử ruột

Bắc NinhSau nhiều tháng tự thụt tháo đại tràng tại nhà bằng nước chanh muối để “detox”, người phụ nữ 54 tuổi phải nhập viện cấp cứu do hoại tử ruột.

Ngày 18/7, đại diện Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng bụng, mệt mỏi và chướng nhẹ. Trước đó, người bệnh từng điều trị bán tắc ruột tại một cơ sở y tế địa phương, ra viện được hai ngày thì xuất hiện triệu chứng trở lại.

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết bà có thói quen thụt tháo “detox” đại tràng tại nhà bằng nước chanh muối trong vòng 6 tháng, với tần suất khoảng 2-3 lần mỗi tuần. Chồng bà cũng áp dụng phương pháp này gần một năm.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính ổ bụng cho thấy bệnh nhân bị tắc ruột, viêm lan tỏa toàn bộ ruột non và đại trực tràng. Bụng có nhiều dịch, đặc biệt xuất hiện điểm hoại tử ở đại tràng sigma – một biến chứng nghiêm trọng cần can thiệp phẫu thuật cấp cứu.

Êkíp phẫu thuật đã cắt bỏ đoạn đại tràng sigma hoại tử và tạo hậu môn nhân tạo. Sau 5 ngày hậu phẫu, tình trạng bệnh nhân ổn định, không còn sốt, bụng mềm và có thể ăn nhẹ.

Bác sĩ Trần Nhật Hùng, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, nhận định đây là tình trạng rất nguy hiểm. Nếu không phát hiện và phẫu thuật kịp thời, hoại tử có thể dẫn đến thủng đại tràng, gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng và đe dọa tính mạng.

Cơ thể người đã có sẵn các cơ chế đào thải tự nhiên qua gan, thận, ruột. Can thiệp quá mức vào hệ tiêu hóa bằng các hình thức thụt tháo không đúng cách không chỉ không mang lại lợi ích mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe.

Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng các phương pháp thụt tháo hay “detox” đại tràng tại nhà bằng chanh, muối, cà phê hoặc các loại dung dịch không rõ nguồn gốc. Các phương pháp này không có cơ sở khoa học, có thể gây rối loạn nhu động ruột, tổn thương niêm mạc ruột, rối loạn điện giải và dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng như xuất huyết, viêm loét, thậm chí thủng và hoại tử.

Thúy Quỳnh