Thái Lan bác đề xuất của thủ tướng Campuchia sau vụ nổ súng biên giới

Thái Lan bác đề xuất của thủ tướng Campuchia sau vụ nổ súng biên giới

bởi

trong
Thái Lan bác đề xuất của thủ tướng Campuchia sau vụ nổ súng biên giới

Đề xuất này được đưa ra sau vụ đụng độ ngày 28.5 tại khu vực chưa phân giới Chong Bok (Thái Lan) – Preah Vihear (Campuchia), khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng.

Ông Hun Manet yêu cầu Ủy ban Biên giới Campuchia-Thái Lan (JBC) họp khẩn và đề nghị đưa tranh chấp quanh các đền Ta Moan Thom, Ta Krabei và khu vực Mom Bei ra Tòa án Công lý Quốc tế. Ông khẳng định Campuchia sẽ kiện Thái Lan dù phía Thái có đồng ý hay không.

Vụ nổ súng giữa giữa binh sĩ hai nước vào sáng 28.5 xảy ra tại khu vực chưa được cắm mốc phân định giữa hai tỉnh Preah Vihear của Campuchia và Ubon Ratchathani của Thái Lan. Cả Campuchia và Thái Lan đưa ra tuyên bố chủ quyền chồng lấn tại đây.

Trong khi đó, lục quân Thái Lan ngày 2.6 đã bác bỏ đề xuất của ông Hun Manet về việc đưa vấn đề tranh chấp biên giới lên ICJ.

Theo báo The Nation, phát ngôn viên Lục quân Hoàng gia Thái Lan Winthai Suvaree nói đề xuất mới của ông Hun Manet không liên quan vấn đề hiện tại trên thực địa, mà hai bên nên tập trung vào cách để cùng tồn tại hòa bình trong một khu vực chưa được cắm mốc phân định.

Trong giai đoạn đầu của quá trình hạ nhiệt, hai bên đã nhất trí rút quân khỏi địa điểm xảy ra xung đột ngay lập tức và cho phép JBC giải quyết các vấn đề pháp lý và liên quan đến ranh giới thông qua các thỏa thuận và khuôn khổ chính thức, .

Cũng theo The Nation ngày 2.6, chính phủ Thái Lan đã thúc giục quân đội nước này kiềm chế để ứng phó với căng thẳng leo thang dọc biên giới Thái Lan-Campuchia, sau khi lực lượng Campuchia được cho là đã triển khai số lượng lớn binh sĩ và pháo hạng nặng đến khu vực.

The Nation dẫn các nguồn tin quân sự cho hay Lục quân Hoàng gia Thái Lan đã đề xuất đóng cửa tất cả các cửa khẩu biên giới với Campuchia như một hình thức gây áp lực và phản đối, và cảnh báo rằng việc không hành động có thể được hiểu là sự chấp nhận ngầm đối với hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, chính phủ Thái Lan khuyến cáo không nên hành động ngay lập tức, viện dẫn những lo ngại về tác động kinh tế tiềm tàng, đặc biệt là đối với thương mại xuyên biên giới và lo ngại sẽ làm trầm trọng thêm những thách thức kinh tế nội bộ của Thái Lan. Chính phủ Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của giải pháp ngoại giao, đặc biệt là với cuộc họp sắp tới của JBC dự kiến diễn ra vào giữa tháng 6.

Cũng theo The Nation, các nguồn tin tiết lộ rằng sau khi có báo cáo về khả năng Thái Lan đóng cửa biên giới, Phó thủ tướng Campuchia kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha đã gọi điện cho Phó thủ tướng Thái Lan kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Phumtham Wechayachai, đề nghị Thái Lan không đóng cửa biên giới.

Hiện Campuchia chưa có phản ứng về thông tin mới này.