Thái Lan – Campuchia hạ nhiệt căng thẳng

Thái Lan – Campuchia hạ nhiệt căng thẳng

bởi

trong

Hãng thông tấn Bernama xác nhận quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tiến hành đàm phán tại dinh thự chính thức của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ở Putrajaya vào chiều 28.7. Cuộc đàm phán trên do Malaysia và Mỹ đồng tổ chức.

GIAO TRANH VẪN TIẾP DIỄN NGAY TRƯỚC ĐÀM PHÁN

Cuộc đàm phán giữa lãnh đạo Campuchia và Thái Lan diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa binh sĩ 2 nước tiếp tục bước sang ngày thứ 5 liên tiếp.

Thái Lan – Campuchia hạ nhiệt căng thẳng

Thủ tướng Ibrahim (giữa), Thủ tướng Hun Manet (trái) và quyền Thủ tướng Phumtham bắt tay sau đàm phán

Ảnh: AFP

Phát biểu tại cuộc họp báo sáng 28.7, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cho hay: “Ngày thứ 5 Thái Lan tấn công Campuchia bằng vũ khí hạng nặng và lượng lớn binh sĩ”. Tờ Khmer Times dẫn lời bà Socheata cáo buộc quân đội Thái Lan đã mở các đợt tấn công vào khu vực Ta Moan Thom và Ta Krabei từ 3 – 5 giờ sáng 28.7, với mục tiêu giành quyền kiểm soát chùa Wat Keo Kiri Svarak và mở rộng chiến sự ở các khu vực Chub Koki, Thmor Don, Veal Intry, Samaki, Ta Thav và An Ses. Phát ngôn viên Socheata cũng cáo buộc Thái Lan “dùng vũ khí hóa học” từ máy bay chiến đấu để tấn công các khu vực như An Ses và Phnom Kmoach.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 28.7 đã lên tiếng phản bác mạnh mẽ các cáo buộc của Campuchia về việc quân đội Thái Lan sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc đụng độ biên giới gần đây. Ông Nikorndej Balankura, Vụ trưởng Vụ Thông tin kiêm người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan, khẳng định kể từ khi trở thành thành viên chính thức của Công ước Cấm Vũ khí Hóa học (CWC) năm 2003, Thái Lan luôn nghiêm túc tuân thủ các cam kết và nghĩa vụ quốc tế liên quan đến việc ngăn chặn và loại trừ vũ khí hóa học.

Cùng ngày, quân đội Thái Lan sáng 28.7 công bố những bức ảnh cho thấy binh sĩ của họ đang phá dỡ một hệ thống cáp treo tạm thời mà phía Campuchia xây dựng trên đỉnh Phu Makua thuộc huyện Kantharalak, tỉnh Si Sa Ket. Theo The Nation Thailand, Phu Makua là điểm chiến lược, nơi quân đội Campuchia đã kiểm soát kể từ khi các cuộc xung đột bùng phát năm 2011.

Lãnh đạo Campuchia, Thái Lan bắt tay đồng ý ngừng bắn

Đạt được thỏa thuận ngừng bắn

Họp báo sau đàm phán, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim thông báo Thái Lan và Campuchia đã đạt “lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện”, có hiệu lực từ nửa đêm 28.7.

“Đây là bước quan trọng đầu tiên nhằm hướng tới giảm căng thẳng và khôi phục hòa bình. Hai bên cũng đồng ý nối lại đối thoại trực tiếp ở cấp thủ tướng, ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng”, AFP dẫn lời nhà lãnh đạo Malaysia nhấn mạnh.

Thủ tướng Ibrahim nhấn mạnh cuộc đàm phán tại Putrajaya đã chứng minh “quyết tâm chung” của Malaysia, Campuchia và Thái Lan về tuân thủ luật pháp quốc tế, chung sống hòa bình và hợp tác quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp công bằng, lâu dài cho xung đột.

Cũng tại họp báo, Thủ tướng Manet cho biết các cuộc đàm phán tiến triển tốt và hy vọng Thái Lan – Campuchia sẽ chấm dứt giao tranh “ngay lập tức”. Ông Manet cũng lưu ý rằng đã có 300.000 người từ cả 2 quốc gia phải sơ tán do giao tranh, đồng thời tin rằng kết quả đàm phán sẽ mang đến cơ hội để người dân được trở lại cuộc sống bình thường. Nhà lãnh đạo Campuchia cảm ơn Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới chức Trung Quốc vì đã tham gia vào tiến trình hòa giải căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia.

Về phần mình, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết đất nước ông đã đàm phán ngừng bắn “một cách thiện chí”.

“Kết quả hôm nay chứng tỏ Thái Lan mong muốn giải pháp hòa bình, nhưng cũng kiên quyết bảo vệ chủ quyền và sinh mạng người dân. Chúng tôi kỳ vọng thỏa thuận sẽ được thực thi thành công, với thiện chí từ cả hai phía”, ông Phumtham Wechayachai nói.

Dự kiến, sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, chỉ huy quân sự Thái Lan và Campuchia sẽ tổ chức một “cuộc họp không chính thức” vào ngày 29.7, theo BBC News. Lãnh đạo Campuchia và Thái Lan cũng nhất trí tổ chức phiên họp giữa ủy ban biên giới hai nước vào ngày 4.8 tới.

Thái Lan trao trả 12 thi thể binh sĩ cho Campuchia

Theo tờ The Nation, phía Thái Lan ngày 27.7 đã trao trả thi thể của 12 binh sĩ Campuchia theo các nguyên tắc nhân đạo, thể hiện sự tôn trọng đối với những cá nhân đã hy sinh trong cuộc xung đột giữa hai bên. Hoạt động bàn giao diễn ra tại trạm kiểm soát biên giới Chong Sa-Ngam, huyện Phu Sing, tỉnh Sisaket.

Đại tá Richcha Suksuwanon, phó phát ngôn viên Quân đội Thái Lan, cho biết hoạt động này nhằm tạo điều kiện hồi hương thi thể binh sĩ để tiến hành các nghi lễ tôn giáo và chôn cất tại quê nhà. Phía Campuchia chưa bình luận về thông tin trên.