Thái Lan: Campuchia và Thái Lan đồng ý lui quân, chờ đàm phán thêm

Thái Lan: Campuchia và Thái Lan đồng ý lui quân, chờ đàm phán thêm

bởi

trong
Thái Lan: Campuchia và Thái Lan đồng ý lui quân, chờ đàm phán thêm

Cảnh sát Thái Lan đứng gác tại Đại sứ quán Campuchia ở Bangkok hôm 6-6, trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa hai bên – Ảnh: REUTERS

Theo cập nhật của Hãng tin Reuters vào chiều 8-6 (giờ Việt Nam), Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết quân đội Thái Lan và Campuchia sẽ rút về các vị trí theo thỏa thuận năm 2024.

Quyết định này được đưa ra sau khi hai bên vào 10h sáng 8-6 có một cuộc đàm phán liên quan đến tranh chấp biên giới, theo báo Bangkok Post.

Thiếu tướng Winthai Suvaree, người phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan, xác nhận trung tướng Srey Doek, phó tư lệnh Quân đội Campuchia, đã có cuộc gặp với thiếu tướng Sompop Pharawet, chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Suranaree của Thái Lan.

Ông Winthai cho biết cả hai bên đã nhất trí rằng quân đội Campuchia sẽ rút khỏi khu vực Chong Bok và trở lại các vị trí đã thỏa thuận vào năm 2024, theo Đài Nation.

Báo Bangkok Post đưa tin hai bên sau cuộc họp đã đồng thuận sẽ rút lui về các vị trí mà họ chiếm đóng vào năm ngoái. Binh lính Campuchia cũng sẽ lấp các chiến hào mà họ đã đào ở khu vực tranh chấp Chong Bok.

Các nguồn tin cho biết thêm phía Thái Lan và Campuchia cũng đồng ý với việc sẽ cử đại diện gặp hằng tuần tại khu vực này.

Thỏa thuận này được đồng thuận một ngày sau khi Thái Lan có động thái hạn chế giờ hoạt động tại các cửa khẩu biên giới với Campuchia. Campuchia theo đó cũng đã đưa ra đáp trả tương tự.

Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham cho biết thêm phía Thái Lan kỳ vọng vấn đề biên giới với Campuchia sẽ được giải quyết hoàn toàn thông qua cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung được tổ chức vào ngày 14-6.

Hiện Campuchia chưa đưa ra bình luận sau thông báo của ông Phumtham.

“Thái Lan sẽ giải quyết căng thẳng, không cần quốc gia thứ ba hỗ trợ”

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trong cuộc họp báo thường nhật về tình hình biên giới Thái Lan – Campuchia chiều 8-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura đã tái khẳng định rằng căng thẳng gia tăng dọc biên giới hai nước ở khu vực Chong Bok thuộc tỉnh Ubon Ratchathani có thể được giải quyết độc lập mà không cần sự hỗ trợ của một quốc gia thứ ba.

Ông Nikorndej tuyên bố: “Thông điệp chính của chúng tôi là Thái Lan có thể giải quyết vấn đề này một cách độc lập thông qua các cơ chế song phương. Ở giai đoạn này, chúng tôi không cần sự hỗ trợ từ một quốc gia thứ ba”.

Ông cũng xác nhận tình hình biên giới vẫn bình lặng và các biện pháp hiện hành sẽ không dẫn đến việc đóng cửa hoàn toàn hoặc ngay lập tức các cửa khẩu biên giới. Thay vào đó, cách tiếp cận theo từng giai đoạn được xây dựng theo mức độ nghiêm trọng của tình hình và được chia thành 4 cấp độ.

Trong đó, cấp độ 1 là hạn chế tiếp cận biên giới, ngoại trừ những cá nhân được phép ra vào vì lý do thiết yếu như thương mại, vận tải, lao động và các hoạt động cần thiết khác; đồng thời kiểm tra chặt chẽ hơn những người bị nghi ngờ có các hoạt động bất hợp pháp.

Cấp độ 2 là giảm giờ qua lại biên giới và chỉ định thời gian ra vào rõ ràng. Cấp độ 3 là đóng cửa có chọn lọc một số cửa khẩu biên giới và cấp độ 4 là đóng cửa hoàn toàn các cửa khẩu biên giới khi xảy ra khủng hoảng đòi hỏi các biện pháp kiểm soát tối đa.