Mặc dù số ca bệnh vẫn cao, nhưng loại virus này có xu hướng gây ra các triệu chứng nhẹ, ông Somsak Thepsutin cho biết.
Từ ngày 1.1 đến 10.5, Thái Lan đã có 53.676 ca Covid-19 và 16 ca tử vong được báo cáo, theo tờ Bangkok Post.
Bangkok ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất với 16.723 ca, đạt đỉnh trong tuần từ ngày 27.4 đến ngày 3.5 với 14.349 ca, trong đó có 2 ca tử vong.

Ông Somsak Thepsutin kêu gọi mọi người không hoảng sợ, nhưng phải luôn cảnh giác và tuân thủ các biện pháp y tế công cộng, như đeo khẩu trang
Các tỉnh khác có số ca bệnh đáng kể bao gồm Chon Buri, với 1.177 ca, Nonthaburi 866 ca và Rayong 553 ca.
Trong tuần từ 4 -10.5, số ca nhiễm mới đã giảm xuống còn 12.543.
Ông Somsak Thepsutin giải thích các yếu tố theo mùa và tụ tập đông người thúc đẩy tỷ lệ lây nhiễm Covid-19. Ông cho biết Covid-19 hiện là bệnh lưu hành quanh năm. Mặc dù dễ lây lan nhưng mức độ nghiêm trọng của bệnh đã giảm.
Ông Somsak Thepsutin kêu gọi mọi người không hoảng sợ, nhưng phải luôn cảnh giác và tuân thủ các biện pháp y tế công cộng, như đeo khẩu trang.
Bộ trưởng Somsak Thepsutin cũng nêu rõ các bước cần thực hiện nếu nghi ngờ có triệu chứng của Covid-19, tự làm xét nghiệm nhanh tại nhà nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, đau họng hoặc mệt mỏi.
Nếu kết quả dương tính, phải tự cách ly, đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc với người khác, đặc biệt là người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền, đồng thời tuân thủ các quy trình vệ sinh.
Ông Somsak Thepsutin khuyên những người có triệu chứng nghiêm trọng nên nhanh chóng tìm kiếm sự chăm sóc y tế, theo Bangkok Post.