Thái Lan: Một số trường tư học trực tuyến để hạn chế lây lan COVID-19

Thái Lan: Một số trường tư học trực tuyến để hạn chế lây lan COVID-19

bởi

trong
Thái Lan: Một số trường tư học trực tuyến để hạn chế lây lan COVID-19

Học sinh tại thủ đô Bangkok rửa tay và đeo khẩu trang khi đến trường – Ảnh: BANGKOK POST

Thái Lan cho học trực tuyến, Trung Quốc trấn an người dân

Riêng từ ngày 18-5 đến nay, nước này đã ghi nhận thêm 53.597 ca nhiễm mới.

Số ca nhiễm phần lớn tập trung tại thủ đô Bangkok. Lễ hội té nước Songkran hồi tháng 4 được cho là đã góp phần làm dịch lây lan.

Các trường học tại nước này đã phun thuốc khử trùng, trong khi một số trường tư cũng chuyển sang học trực tuyến để hạn chế lây lan COVID-19.

Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Anukool Prusanusak cho biết đang giám sát việc phân phối khẩu trang, bộ xét nghiệm kháng nguyên và nước rửa tay để đảm bảo nguồn cung đầy đủ, giá cả hợp lý, giúp người dân tự bảo vệ mình trước làn sóng dịch mới.

Bộ Y tế công cộng Thái Lan cũng triển khai hình thức khám chữa bệnh trực tuyến và cấp thuốc không tiếp xúc trực tiếp. Người dân có thể tham khảo ý kiến bác sĩ miễn phí thông qua các ứng dụng như SaluberMD, Clicknic và Mordee.

Còn theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC), trong tuần kết thúc vào ngày 4-5, tỉ lệ xét nghiệm COVID-19 dương tính tại một số bệnh viện công đã tăng lên 15,8%, so với mức 6,3% hồi cuối tháng 3.

Trong tháng 4, nước này ghi nhận 168.507 ca nhiễm, trong đó có 340 ca nặng và 9 ca tử vong.

Nhà nghiên cứu An Zhijie của CDC Trung Quốc lưu ý rằng số ca nhiễm COVID-19 đang tăng tại một số nước và khu vực, song mức độ nghiêm trọng của bệnh không thay đổi nhiều.

Do đó giới chức Trung Quốc khuyến cáo người dân đeo trang khẩu trang khi di chuyển đường dài để đề phòng dịch.

Theo chuyên gia Zhong Nanshan, hai biến thể đang chiếm ưu thế tại Trung Quốc là XDV và XDV.1, có khả năng tránh miễn dịch mạnh hơn, đồng nghĩa với việc người từng nhiễm hay đã tiêm vắc xin vẫn có thể mắc COVID-19.

Ông dự đoán số ca nhiễm sẽ bắt đầu giảm vào cuối tháng 6, đồng thời khuyến cáo người từ 65 tuổi trở lên và người có bệnh nền nên tăng cường các biện pháp bảo vệ.

Miễn dịch cộng đồng đang giảm

Ở Singapore, giới chức đã đưa ra cảnh báo khi số ca nhiễm COVID-19 tăng trong thời gian gần đây. Trong tuần tính đến đầu tháng 5, đảo quốc sư tử ghi nhận khoảng 14.200 ca nhiễm, tăng từ 11.100 ca của tuần trước đó.

Số ca nhập viện trung bình mỗi ngày cũng tăng từ 102 lên 133 ca, nhưng các bệnh viện vẫn kiểm soát được tình hình. Từ đầu năm đến nay, Singapore chưa ghi nhận ca tử vong nào do COVID-19.

Trong một thông báo, Bộ Y tế và Cơ quan Bệnh truyền nhiễm Singapore cho biết: “Giống như các bệnh đường hô hấp đặc trưng khác, COVID-19 sẽ xuất hiện định kỳ trong năm. Sự tăng ca nhiễm có thể do nhiều yếu tố, trong đó có khả năng miễn dịch cộng đồng đang giảm dần”.

Hiện tại các biến thể của chủng JN.1 chiếm hơn 2/3 số ca nhiễm ở Singapore.

Singapore khuyến cáo người từ 60 tuổi, người có bệnh nền và sống tại viện dưỡng lão nên tiêm lại vắc xin COVID-19, hạn chế giao tiếp xã hội, tránh di chuyển không cần thiết khi cơ thể không khỏe mạnh, cũng như đeo khẩu trang ở nơi đông người.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) báo cáo có 91.583 ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu trong vòng 28 ngày tính đến 11-5, tăng so với 55.984 ca của 4 tuần trước đó.

Thái Lan đứng đầu về số ca nhiễm, tiếp theo là Brazil, Anh, Hy Lạp và Pháp. WHO chỉ nhận được dữ liệu từ một số ít quốc gia, trong đó không có Trung Quốc và Mỹ.