Thái Lan tạm nới lỏng biên giới với Campuchia

Thái Lan tạm nới lỏng biên giới với Campuchia

bởi

trong
Thái Lan tạm nới lỏng biên giới với Campuchia

Một cửa khẩu giữa Campuchia và Thái Lan bị đóng cửa bởi căng thẳng biên giới giữa hai nước – Ảnh: REUTERS

Theo Bangkok Post, ngày 29-6, Lực lượng đặc nhiệm Burapa – đơn vị quân đội phụ trách các khu vực biên giới thuộc tỉnh Sa Kaeo (Thái Lan) đã mở cửa khẩu, cho phép một số lượng nhất định người dân Campuchia bị kẹt ở Thái Lan và xe cộ hai nước kẹt ở nước còn lại được hồi hương.

Lệnh nới lỏng giới hạn

Quyết định trên được thiếu tướng Benchapol Dechatiwong na Ayutthaya, chỉ huy lực lượng này, đưa ra nhằm xoa dịu phần nào hậu quả của việc đóng cửa cửa khẩu trên bộ giữa Thái Lan và Campuchia trong những ngày qua.

Việc mở lại cửa khẩu được tiến hành ngay lập tức tại ba cửa khẩu Ban Khao Din, Ban Nong Ian-Stung Bot và Bang Nong Prue và có hiệu lực trong bảy ngày.

Trong thời gian này, mỗi ngày chỉ có 50 xe tải được đi qua hai cửa khẩu Ban Khao Din, Ban Nong Ian-Stung Bot ở mỗi chiều, trong vòng từ 8h – 16h.

Riêng với cửa khẩu Bang Nong Prue, số xe tải được đi qua cửa khẩu chỉ là 20 chiếc mỗi ngày, từ 8h – 12h trưa.

Lệnh nới lỏng này cũng chỉ áp dụng với các xe hàng đã được đăng ký hành trình với hải quan Thái Lan trước ngày 25-6. 

Những xe tải đi từ chiều Campuchia về Thái Lan không được chở hàng hóa, cho thấy lệnh cấm giao thương trên bộ giữa hai nước vẫn còn hiệu lực.

Lực lượng Burapa cũng cho gia hạn thời gian lưu trú đối với những người Campuchia có giấy thông hành biên giới và giấy phép lao động tạm thời với thời hạn là 7 hoặc 15 ngày. Tuy nhiên, lệnh này không áp dụng cho những trường hợp có thời gian lưu trú đã hết hạn trước ngày 23-6.

Phản ứng của Campuchia

Thái Lan - Ảnh 2.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet – Ảnh: AFP

Ngay lập tức, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã lên tiếng phản hồi động thái này. Tuyên bố trên mạng xã hội, ông Hun Manet cho biết sáng nay đã nhận bức thư từ chính quyền tỉnh Sa Kaeo yêu cầu Phnom Penh cho mở cửa khẩu và để xe tải và người dân qua lại.

Ông Hun Manet khẳng định phía Campuchia không phải là bên khởi xướng việc đóng cửa khẩu biên giới và hiểu rõ những khó khăn mà người dân gặp phải khi biên giới giữa hai nước này bị đóng cửa.

Ông chỉ trích lập trường chính trị thay đổi nhanh chóng và “sự thiếu thống nhất” của Chính phủ Thái Lan với quân đội nước này làm cản trở các giải pháp lâu dài.

Đặc biệt, thủ tướng Campuchia nhắc lại tuyên bố trước đó của giới lãnh đạo nước này rằng Thái Lan phải là bên chủ động mở cửa biên giới trước và Campuchia cũng sẽ cho mở cửa ngay sau khi Bangkok đưa ra quyết định đó.

Ông Hun Manet tuyên bố: “Tôi đã luôn khẳng định rằng việc giải quyết vấn đề đóng cửa biên giới rất đơn giản nếu phía Thái Lan đồng ý mở cửa trở lại. Chỉ cần khôi phục biên giới về trạng thái ban đầu và đưa ra đảm bảo rõ ràng về việc không đơn phương đóng cửa trong tương lai là đủ. 

Campuchia sẽ mở lại các cửa khẩu của mình trong vòng năm giờ đồng hồ sau khi Thái Lan thực hiện hành động đó. Tóm lại, trách nhiệm giải quyết vấn đề này thuộc về phía Thái Lan”.

Theo báo Khmer Times, cùng lúc ông Hun Manet phát biểu, Tổng cục Xuất nhập cảnh Campuchia đã chỉ đạo các cửa khẩu đảm bảo không để hàng hóa được vận chuyển qua lại bất kỳ cửa khẩu nào dọc biên giới Thái Lan – Campuchia.