Tờ Bangkok Post đưa tin khi xung đột biên giới Thái Lan – Campuchia đã bước sang ngày thứ ba, giao tranh bùng phát trở lại tại Ban Chamrak, huyện Muang thuộc tỉnh Kanchanaburi của Thái Lan vào sáng sớm nay 26.7.
Bangkok Post dẫn tuyên bố từ lực lượng đặc nhiệm thủy quân lục chiến Trat của Thái Lan cáo buộc lực lượng Campuchia đã xâm phạm 3 địa điểm trong lãnh thổ Thái Lan lúc 5 giờ 10 phút ngày 26.7. Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã phản ứng nhanh chóng và đẩy lùi các vị trí của Campuchia vào lúc 5 giờ 40 phút.

Hải quân Hoàng gia Thái Lan tuyên bố thực hiện chiến dịch đẩy lùi binh sĩ Campuchia xâm nhập lãnh thổ Thái Lan vào sáng sớm 26.7
Ảnh: Chụp màn hình Bangkok Post
Sau cuộc đụng độ trên biển, Vùng Hải quân số 1 thuộc Bộ Tư lệnh Phòng thủ biên giới Chanthaburi – Trat đã triển khai 4 tàu tuần tra để hỗ trợ Chiến dịch Trat Pikhat Pairee 1 tại Ko Kut và Ban Hat Lek, Khlong Yai. Lực lượng này bao gồm các tàu tấn công nhanh và tàu tuần tra, có khả năng hỗ trợ hỏa lực trong vòng một phút nếu cần.
Hôm 25.7, Bộ Tư lệnh Biên phòng Chanthaburi – Trat đã gia hạn thiết quân luật tại 2 tỉnh Trat và Chanthaburi, theo Bangkok Post.
Trong khi đó, cổng thông tin Fresh News đưa tin tính đến trưa nay 26.7, quân đội Thái Lan vẫn tiếp tục tấn công vào lãnh thổ Campuchia. Đáp lại, lực lượng vũ trang Campuchia đã đáp trả bằng các biện pháp phòng thủ quyết liệt nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata đưa ra tuyên bố trên trong một cuộc họp báo, đánh dấu ngày thứ ba của cuộc giao tranh với Thái Lan. Bà Socheata nhấn mạnh rằng dù Thái Lan có tăng viện hay gây áp lực đến đâu cũng không thể khiến Campuchia đầu hàng.
Thái Lan thừa nhận dùng bom chùm để đánh ‘mục tiêu quân sự’ Campuchia
Trước đó cùng ngày, bà Socheata tuyên bố rằng các cuộc tấn công của quân đội Thái Lan đã mở rộng sang các tỉnh khác, trong đó có cả các cuộc pháo kích vào xã Thma Da thuộc tỉnh Pursat.
“Vào lúc 5 giờ 02 ngày 26.7.2025, lực lượng Thái Lan đã bắn 5 quả đạn pháo vào nhiều địa điểm tại khu vực xã Thma Da, huyện Veal Veng, tỉnh Pursat”, bà Socheata nói. Bà còn nói rằng Quân khu 4 của quân đội Campuchia đã bị lực lượng Thái Lan tấn công tại 3 địa điểm cụ thể, chẳng hạn như Ta Thav, Chom Tae và Veal Intri, bắt đầu từ 5 giờ ngày 26.7.
Đạn pháo rơi xuống lãnh thổ Lào?
Cũng trong hôm nay, phát ngôn viên Lục quân Hoàng gia Thái Lan Winthai Suvaree khẳng định rằng các quả đạn pháo được tìm thấy ở phía Lào không phải được bắn từ Thái Lan, theo Bangkok Post.
Quân khu 2 của Thái Lan đã đăng một tài liệu từ Lào làm chứng cứ lên trang Facebook của mình. Bản dịch tiếng Lào cho hay 10 quả đạn pháo từ cuộc xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đã rơi xuống lãnh thổ Lào hôm 25.6, gây hư hại các cơ sở tại Laem Pa Paek và Laem Makham Pom, nhưng không biết bên nào khai hỏa, theo Bangkok Post.
Lục quân Hoàng gia Thái Lan bày tỏ lấy làm tiếc về thiệt hại như trên nhưng khẳng định các quả đạn pháo không phải do lực lượng Thái Lan bắn. “Thái Lan đã sử dụng vũ khí hết sức thận trọng để ngăn chặn các tác động bên ngoài các mục tiêu quân sự”, Lục quân Hoàng gia Thái Lan tuyên bố.
Ông Winthai cho rằng vụ đạn pháo rơi ở Lào, xét về khoảng cách và hướng đi, có khả năng là do Campuchia dàn dựng để gây nhầm lẫn cho các quan chức Lào, theo Bangkok Post.
Hiện chưa có thông tin chính thức về phản ứng của Lào cũng như Campuchia về tuyên bố và cáo buộc trên từ phía quân đội Thái Lan.