Theo Giáo sư John McDermid (Đại học York, Anh), hai giai đoạn rủi ro nhất trong chuyến bay là cất cánh và hạ cánh. Điều đáng chú ý là vụ rơi máy bay của hãng hàng không Air India xảy ra khi máy bay chưa đạt đến độ cao 200 m. Ông nhận định có thể đã có một sự cố bất ngờ ở giai đoạn cuối tăng tốc hoặc ngay sau khi cất cánh, nghiêm trọng đến mức phi công không kịp xử lý. Sự cố này được cho là cực kỳ bất thường vì máy bay được thiết kế để dù chỉ còn một động cơ thì vẫn bay tiếp được.
Đã có một số giả thuyết về nguyên nhân vụ rơi máy bay của Hãng hàng không Air India.

Máy bay đâm vào một ký túc xá
ẢNH: REUTERS