Tham tán thương mại: Việt Nam sẽ đàm phán với Mỹ trong tuần này

Tham tán thương mại: Việt Nam sẽ đàm phán với Mỹ trong tuần này

bởi

trong
Tham tán thương mại: Việt Nam sẽ đàm phán với Mỹ trong tuần này

Dự kiến ngày 1/5, đoàn trao đổi cấp kỹ thuật của Việt Nam sẽ sang Mỹ và làm việc với các cơ quan liên quan của nước này về đàm phán thương mại song phương.

Thông tin được ông Đỗ Ngọc Hưng, Tham tán Thương mại Thương vụ Việt Nam tại Mỹ, cho biết ngày 29/4. Theo ông Hưng, Việt Nam nằm trong nhóm các nước được Mỹ ưu tiên đàm phán cùng với Ấn Độ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc và Indonesia.

Dự kiến ngày 1/5, đoàn trao đổi cấp kỹ thuật của Việt Nam sẽ sang Mỹ và tiến hành làm việc, đàm phán với các cơ quan liên quan của nước này. “Điều này thể hiện Mỹ coi Việt Nam là đối tác quan trọng, nghiêm túc, có thiện chí và ghi nhận một cách thực chất những quan ngại của họ”, ông Hưng nhận định.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump ở mức cao với hàng chục đối tác thương mại trong 90 ngày, trong đó có Việt Nam. Mức thuế tạm thời được áp là 10%.

Hôm 23/4, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên – Trưởng đoàn đàm phán thỏa thuận thương mại với Mỹ – với Trưởng đại diện Thương mại Mỹ Jamieson L. Greer để chính thức khởi động đàm phán vấn đề kinh tế, thương mại song phương Việt – Mỹ. Đây là cuộc làm việc quan trọng để thảo luận về những vấn đề nguyên tắc, phạm vi và lộ trình đàm phán. Một ngày sau đó, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đánh giá cuộc điện đàm này là “hiệu quả”, để thảo luận về quan hệ thương mại song phương hai nước.

Theo đại diện Thương vụ Việt Nam tại Mỹ, động thái này của USTR thể hiện sự xem xét nghiêm túc của Mỹ về kết quả và các nội dung mà phía Việt Nam đưa ra trong cuộc trao đổi.

Ông Hưng khuyến nghị các cơ quan đầu mối Việt Nam tiếp tục tăng cường nỗ lực ngoại giao, đàm phán để vận động, xử lý các vấn đề thuế đối ứng. Cùng với đó, Việt Nam cần triển khai lộ trình cụ thể để bảo vệ lợi ích thương mại trước các biện pháp thuế quan tiềm tàng từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Theo số liệu thống kê, trong quý đầu năm, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt 31,4 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ. Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ nước này 4,1 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ.

Ông Hưng đánh giá cơ cấu ngoại thương của hai nước mang tính chất bổ trợ, không cạnh tranh trực tiếp và giúp người tiêu dùng của Mỹ được tiếp cận với các mặt hàng xuất khẩu Việt Nam với chất lượng ngày càng được cải thiện và giá cạnh tranh.

Việc Mỹ áp thuế đối ứng, theo ông Hưng, gây bất ổn, rủi ro cho thương mại thế giới và khó khăn cho chính thị trường Mỹ. “Nhiều doanh nghiệp lớn, chuỗi phân phối bán lẻ lớn của Mỹ thể hiện sự ủng hộ và tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được thỏa thuận phù hợp thông qua gỡ bỏ mức thuế đối ứng hoặc là điều chỉnh ở mức phù hợp”, ông Hưng thông tin.

Phương Dung