Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, lưu ý thí sinh về sự khác biệt về điểm sàn và điểm chuẩn: điểm sàn chỉ là để thí sinh biết mình đủ điều kiện xét tuyển không chứ đó không phải là điểm chuẩn. Chúng ta nên thận trọng, điểm sàn đôi khi là cái ”bẫy”, các em phải kết hợp với dữ liệu phổ điểm, điểm chuẩn nhiều năm qua… để quyết định đăng ký nguyện vọng vào các trường.
Nói thêm về sự khác biệt này, tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, cho hay điểm sàn chỉ là ngưỡng tối thiểu để trường ĐH nhận đăng ký xét tuyển, không phải điểm trúng tuyển. Điểm trúng tuyển dựa vào số lượng chỉ tiêu và số lượng thí sinh đăng ký, phổ điểm thí sinh đăng ký.

Ngoài ra, thạc sĩ Ngọc Phương cũng cho hay số lượng thí sinh 27 điểm trở lên tương đồng năm trước nên nếu thí sinh nào có điểm này hoàn toàn an tâm xét tuyển vào khối ngành sức khỏe và sư phạm. Mức điểm 21-22 hoặc thấp hơn một chút cũng nằm trong khả năng trúng tuyển cao khối ngành sức khỏe, sư phạm vì điểm chuẩn 2-3 năm trở lại đây của nhiều trường đào tạo y và sư phạm cũng tương đương mức điểm này.
Để chi tiết hơn, kính mời quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi:
Thận trọng với điểm sàn: Có thể là “bẫy” khi đăng ký nguyện vọng