Thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên Quốc hội

Thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên Quốc hội

bởi

trong
Thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên Quốc hội

Lãnh đạo Đảng ủy Quốc hội, Trung ương Đoàn chứng kiến Đoàn Thanh niên Quốc hội thi tìm hiểu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử Quốc hội – Ảnh: Đoàn Thanh niên Quốc hội

Chiều 19-6, Đảng ủy Quốc hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã công bố quyết định thành lập Đoàn Thanh niên Quốc hội. Đây là tổ chức Đoàn tương đương cấp tỉnh đoàn, thành lập trên cơ sở sắp xếp, tinh gọn, hợp nhất các tổ chức Đoàn Văn phòng Quốc hội, các cơ quan Quốc hội và Kiểm toán Nhà nước.

Thành lập mới, không mở rộng mà tinh gọn

Theo quyết định 1325-QĐ/TWĐTN-TCKT của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quốc hội là tổ chức Đoàn tương đương cấp tỉnh trực thuộc Trung ương Đoàn.

Theo đó, Đoàn Thanh niên Quốc Hội được thành lập trên cơ sở hai tổ chức đoàn trực thuộc là Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội và Đoàn Thanh niên Kiểm toán Nhà nước.

Chị Nguyễn Thị Kim Anh, nguyên bí thư Đoàn Văn phòng Quốc hội được chỉ định giữ chức bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội. Anh Lê Mạnh Cường, bí thư Đoàn Kiểm toán Nhà nước được chỉ định giữ chức vụ phó bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội.

Chị Nguyễn Thái Hà, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương được chỉ định giữ chức Phó Bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Quốc hội.

Thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên Quốc hội - Ảnh 2.

Lãnh đạo Đảng ủy Quốc hội, Trung ương Đoàn chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Quốc hội – Ảnh: Đoàn Thanh niên Quốc hội

Đây là lần đầu tiên có tổ chức đoàn trong cơ quan lập pháp nhà nước, ghi nhận vai trò của thanh niên tại cơ quan quyền lực cao nhất này. Theo Trung ương Đoàn, thành lập Đoàn Quốc hội không phải mở rộng mà sắp xếp lại khoa học, tinh gọn bộ máy.

Trước đây, lực lượng đoàn viên ở Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Kiểm toán Nhà nước có tổ chức đoàn riêng. Tuy nhiên hoạt động của các tổ chức này phân tán, thiếu liên kết. Do vậy việc thành lập một tổ chức đoàn duy nhất cấp Quốc hội là bước cấu trúc hệ thống Đoàn trong nội bộ các cơ quan lập pháp.

Cán bộ, công chức trẻ sinh hoạt chung ở Đoàn Quốc hội là bước để tinh giản các cơ quan trung gian, tinh gọn bộ máy chung trong nội bộ khối các cơ quan Quốc hội và Kiểm toán Nhà nước.

Ghi nhận vai trò của thanh niên trong các nhiệm vụ quan trọng của đất nước

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, ông Đặng Xuân Phương, phó bí thư Đảng ủy Quốc hội cho hay Đoàn Thanh niên Quốc hội là lực lượng thanh niên ưu tú, có trình độ, đạo đức công vụ và trực tiếp tham gia vào những công việc quan trọng.

Thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên Quốc hội - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Kim Anh, nguyên bí thư Đoàn Văn phòng Quốc hội được chỉ định giữ chức bí thư Đoàn Quốc hội – Ảnh: Đoàn Thanh niên Quốc hội

Đây là những nhiệm vụ tham mưu, phục vụ công tác lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Vì vậy, tổ chức Đoàn ở đây không chỉ là nơi gắn kết, giáo dục và phát triển thanh niên, mà còn là đầu mối quan trọng để phát huy sức trẻ trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, của dân, do dân và vì dân.

Ông Phương đề nghị Đoàn Thanh niên phát huy tính chủ động, trí tuệ, chuyên nghiệp, tham mưu phục vụ Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát tốt cao, quyết định các vấn đề quan trong của đất nước và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Đổi mới sáng tạo trong công tác tuyên truyền; thường xuyên, tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng của cán bộ, đoàn viên trước những chủ trương mới của đất nước, đặc biệt là liên quan đến việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

“Đoàn Thanh niên Quốc hội là một mô hình tổ chức mới, không chỉ “mới” về mặt cơ cấu, mà còn “mới” về yêu cầu, vị trí và sứ mệnh. Đảng ủy Quốc hội, Trung ương Đoàn đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ, đoàn viên trẻ nơi đây, những người đang từng ngày góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho một Quốc hội dân chủ – pháp quyền – chuyên nghiệp và một nền tài chính quốc gia minh bạch, hiệu quả” – ông Phương nói.