Thành ủy TPHCM vừa thông báo khẩn về việc phân công Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp giám sát, theo dõi, chỉ đạo vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương cấp xã mới trên địa bàn.
Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất thành lập 10 tổ công tác trực tiếp dự và thường xuyên giám sát, theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương cấp xã trên địa bàn từ ngày 12/6 đến hết ngày 1/7.
Trong đó, Tổ công tác số 1 do ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM, làm tổ trưởng. Ông Nghị sẽ dự buổi vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương cấp xã tại trụ sở UBND phường Bình Thới sau khi thành lập mới (địa chỉ số 270, đường Bình Thới, phường 10, quận 11).

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM (Ảnh: Q.Huy).
Tổ công tác số 1 chịu trách nhiệm thường xuyên, trực tiếp giám sát, theo dõi, chỉ đạo các phường, xã vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương cấp xã thành lập mới tại quận 11 (phường Minh Phụng, phường Bình Thới, phường Phú Thọ, phường Hòa Bình) và huyện Nhà Bè (xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước).
Tổ công tác số 2 do ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, làm tổ trưởng, cùng 5 thành viên khác sẽ dự buổi vận hành thử nghiệm tại trụ sở UBND phường Sài Gòn (địa chỉ số 45-47, đường Lê Duẩn, quận 1).

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM (Ảnh: Q.Huy).
Tổ công tác số 2 chịu trách nhiệm thường xuyên, trực tiếp giám sát, theo dõi, chỉ đạo các phường, xã vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương cấp xã thành lập mới trên địa bàn quận 1 (phường Sài Gòn, phường Bến Thành, phường Cầu Ông Lãnh, phường Tân Định) và huyện Cần Giờ (xã Cần Giờ, xã Thạnh An, xã Bình Khánh, xã An Thới Đông).
Tổ công tác số 3 do bà Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm tổ trưởng, sẽ dự buổi vận hành thử nghiệm tại trụ sở UBND phường Xuân Hòa (địa chỉ số 99-99A, đường Trần Quốc Thảo, quận 3).

Tổ công tác số 3 chịu trách nhiệm trực tiếp giám sát, theo dõi, chỉ đạo các phường, xã vận hành thử nghiệm tại quận 3 (phường Bàn Cờ, phường Xuân Hòa, phường Nhiêu Lộc), quận 5 (phường An Đông, phường Chợ Quán, phường Chợ Lớn), huyện Hóc Môn (xã Hóc Môn, xã Bà Điểm, xã Xuân Thới Sơn, xã Đông Thạnh), huyện Củ Chi (xã An Nhơn Tây, xã Thái Mỹ, xã Tân An Hội, xã Củ Chi, xã Nhuận Đức, xã Phú Hòa Đông, xã Bình Mỹ).
Tổ công tác số 4 do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm tổ trưởng, dự buổi vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương cấp xã tại trụ sở UBND phường Diên Hồng (địa chỉ số 474, đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10).
Tổ công tác số 4 chịu trách nhiệm trực tiếp giám sát, theo dõi, chỉ đạo các phường thành lập mới trên địa bàn quận 4 (phường Khánh Hội, phường Vĩnh Hội, phường Xóm Chiếu), quận 7 (phường Phú Thuận, phường Tân Mỹ, phường Tân Thuận, phường Tân Hưng), quận 10 (phường Hòa Hưng, phường Vườn Lài, phường Diên Hồng), huyện Bình Chánh (xã Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc, xã Bình Lợi, xã Tân Nhựt, xã Bình Chánh, xã Hưng Long, xã Bình Hưng).
Tổ công tác số 5 do bà Trần Kim Yến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, làm tổ trưởng, dự buổi vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương cấp xã tại trụ sở UBND phường Phú Nhuận.
Tổ công tác số 5 sẽ trực tiếp giám sát, theo dõi, chỉ đạo các phường thành lập mới trên địa bàn quận 8 (phường Bình Đông, phường Phú Định, phường Chánh Hưng), quận Phú Nhuận (phường Cầu Kiệu, phường Đức Nhuận, phường Phú Nhuận).
Tổ công tác số 6 do ông Dương Ngọc Hải, Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM làm tổ trưởng, dự buổi vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương cấp xã tại trụ sở UBND phường Bình Tân sau khi thành lập mới.
Tổ công tác số 6 chịu trách nhiệm trực tiếp giám sát, theo dõi, chỉ đạo các phường thành lập mới trên địa bàn quận Bình Tân (phường Bình Tân, phường Bình Hưng Hòa, phường Bình Trị Đông, phường An Lạc, phường Tân Tạo), quận Gò Vấp (phường Hạnh Thông, phường An Nhơn, phường Gò Vấp, phường Thông Tây Hội, phường An Hội Tây, phường An Hội Đông).
Tổ công tác số 7 do bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, làm tổ trưởng, dự buổi vận hành thử nghiệm tại trụ sở UBND phường Bình Thạnh sau khi thành lập mới.
Tổ công tác số 7 trực tiếp giám sát, theo dõi, chỉ đạo các phường thành lập mới trên địa bàn quận Bình Thạnh (phường Bình Lợi Trung, phường Bình Quới, phường Bình Thạnh, phường Gia Định, phường Thạnh Mỹ Tây), quận Tân Phú (phường Tây Thạnh, phường Tân Sơn Nhì, phường Phú Thọ Hòa, phường Phú Thạnh, phường Tân Phú).
Tổ công tác số 8 do ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy làm tổ trưởng, dự buổi vận hành thử tại trụ sở UBND phường Bình Tây sau khi thành lập mới.
Tổ công tác số 8 chịu trách nhiệm giám sát, theo dõi, chỉ đạo các phường thành lập mới trên địa bàn quận 6 (phường Bình Tây, phường Bình Tiên, phường Phú Lâm, phường Bình Phú), quận Tân Bình (phường Tân Sơn Hòa, phường Tân Sơn Nhất, phường Tân Hòa, phường Bảy Hiền, phường Tân Bình, phường Tân Sơn).
Tổ công tác số 9 do ông Phạm Thành Kiên, Phó chủ tịch thường trực HĐND TPHCM, làm tổ trưởng, sẽ dự buổi vận hành thử nghiệm tại trụ sở UBND phường Thới An sau khi thành lập mới.
Tổ công tác số 9 chịu trách nhiệm giám sát, theo dõi, chỉ đạo các phường thành lập mới trên địa bàn quận 12 (phường Thới An, phường Tân Thới Hiệp, phường Trung Mỹ Tây, phường An Phú Đông, phường Đông Hưng Thuận).
Tổ công tác số 10 do ông Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, làm tổ trưởng, dự buổi vận hành thử nghiệm tại trụ sở UBND phường An Khánh sau khi thành lập mới.
Tổ công tác số 10 chịu trách nhiệm giám sát, theo dõi, chỉ đạo các phường thành lập mới trên địa bàn TP Thủ Đức (phường Thủ Đức, phường Bình Trưng, phường An Khánh, phường Tam Bình, phường Linh Xuân, phường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long, phường Long Trường, phường Long Bình, phường Cát Lái, phường Hiệp Bình, phường Long Phước).
TPHCM vừa có kế hoạch vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn.
Giai đoạn 1 của kế hoạch được thực hiện trước ngày 13/6. Thành phố sẽ vận hành các dịch vụ liên quan đến các thủ tục hành chính công phục vụ người dân.
Giai đoạn 2 của kế hoạch được thực hiện sau ngày 15/6, thành phố sẽ vận hành các dịch vụ, nhóm việc liên quan đến các sở, ban, ngành thành phố và địa phương, người dân.
Từ ngày 26/6 đến ngày 30/6, thành phố sẽ họp rút kinh nghiệm, triển khai đồng loạt.