Có điện đảo thêm niềm vui
Chúng tôi may mắn được cùng đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tổng công ty Điện lực miền Nam vượt hàng trăm hải lý ra thăm quân và dân trên nhiều đảo ở thị trấn Trường Sa. Vượt những con sóng nhấp nhô, đoàn đến với điểm đảo Đá Đông A.
Theo lời Đại úy Nguyễn Duy Khánh, chỉ huy trưởng đảo, cán bộ, chiến sĩ ở đây đã có điện để sinh hoạt từ năm 2021 đến nay từ nguồn pin của hệ thống năng lượng lắp đặt trên mái do ngành điện Miền Nam lắp đặt.
Đại úy Khánh hồ hởi khoe về những đổi thay, thuận lợi trước và sau khi có điện, những buổi trưa nắng, anh em không còn phải tay phẩy tay quạt như trước. Có điện, vào dịp cuối tuần cán bộ, chiến sĩ cũng có thêm điều kiện để hát karaoke giao lưu với nhau…

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Nam khảo sát, kiểm tra các trạm tích điện trên đảo Sinh Tồn
ẢNH: TGCC
Với hệ thống này, nguồn điện tích trữ đủ để cho cán bộ, chiến sĩ sử dụng từ 3 đến 7 ngày tùy vào điều kiện thời tiết. Tuy nhiên, với khí hậu khắc nghiệt của môi trường biển, đảo, điện cũng quý như rau xanh nên anh em cũng sử dụng rất tiết kiệm để bảo đảm có dự phòng sử dụng vào nhiều công tác khác bên cạnh nhu cầu sử dụng cho sinh hoạt, đại úy Khánh cho biết.
Khi nguồn điện được cung cấp đầy đủ, thầy Lê Xuân Hạnh, giáo viên Trường tiểu học Trường Sa Lớn cũng không còn cảnh tay phấn tay quạt mỗi lần lên lớp cùng các học trò nhỏ của mình. Thầy Hạnh kể, trước đây khi chưa có điện, mấy đứa nhỏ ngồi học mà mồ hôi ướt áo, thương lắm. Từ khi có điện, thầy trò mừng lắm, mấy đứa học hành thuận lợi hơn rất nhiều.

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Nam khảo sát, kiểm tra các trạm tích điện trên đảo Trường Sa Lớn
ẢNH: TGCC
Trung tá Trần Quang Phú, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa khẳng định, được sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Hải quân, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, quân và dân nơi đây đã được cấp điện ổn định.
Điều này rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, huấn luyện, y tế của quân và dân trên đảo. Để bảo đảm nguồn điện hoạt động ổn định, các đơn vị thường xuyên phối hợp cùng các đơn vị bảo dưỡng, bảo quản hệ thống hạ tầng cấp điện để nâng cao tuổi thọ cho các thiết bị.
Hướng đến nhiều mục tiêu xa hơn
Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam, nhiều đảo tại quần đảo Trường Sa hiện nay đã được tiếp cận nguồn điện từ nguồn pin năng lượng mặt trời, điện gió khá đầy đủ, đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt, công tác của quân và dân trên đảo với trung bình 20 giờ/ngày.
Đây là một nỗ lực rất lớn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Nam trong suốt thời gian qua bởi việc thi công, lắp đặt, bảo quản các thiết bị trong điều kiện địa lý, thời tiết trên đảo là vô cùng khó khăn, khắc nghiệt.
Cùng đồng hành trong đoàn công tác, đại tá Cao Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng Hải quân cho biết, từ năm 2011, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã từng đầu tư hệ thống điện năng lượng sạch trên một số điểm đảo. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiều thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng.

Công nhân Công ty Điện lực Ninh Thuận (trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam) và cán bộ đảo Đá Đông A phối hợp kiểm tra hệ thống trạm lưu trữ điện trên đảo
ẢNH: TGCC
Từ năm 2017, khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp nhận việc đầu tư điện lên các đảo thì vấn đề về cấp điện đã ổn định hơn để góp phần nâng cao đời sống cho quân và dân trên đảo.
Trong chuyến công tác, các thành viên đi cùng rất ấn tượng với ý kiến của Phó giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận Hồ Thái Yên Kha. Ông nói: “Chừng nào tôi còn công tác, xin đề xuất lãnh đạo Tổng công ty cho tôi được theo các dự án đưa điện ra Trường Sa, bởi đây là công tác tôi rất tâm huyết và theo đuổi suốt nhiều năm qua”.
Còn Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam Bùi Quốc Hoan cũng khẳng định, công tác cấp điện ra đảo là hoạt động rất đặc thù nhưng càng khó khăn ngành điện miền Nam càng quyết tâm đầu tư được nguồn điện đạt hiệu suất cao nhất, phục vụ đời sống, sinh hoạt, lao động học tập của quân và dân các điểm đảo, nhà giàn… Đây cũng là cách chúng tôi thể hiện tình yêu với biển, đảo. Chúng tôi rất chia sẻ với những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ, người dân trên đảo, trong đó có việc chưa có đủ điện để sinh hoạt như trong đất liền.
Ông Bùi Quốc Hoan cho biết thêm, trong đợt làm việc mới đây với lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã trao đổi nhiều giải pháp hướng đến mục tiêu cấp điện liên tục và ổn định đến quân và dân trên quần đảo Trường Sa.

Thầy Lê Xuân Hạnh và các học trò có điều kiện thuận lợi hơn khi có nguồn điện đầy đủ hằng ngày
ẢNH: TGCC
Với lịch sử vẻ vang 50 năm đi trước mở đường, ngành điện miền Nam quyết tâm thực hiện nhanh, hiệu quả các dự án cấp điện ra Trường Sa để một ngày gần, Trường Sa sẽ lung linh dưới ánh điện đủ đầy và ổn định.
Tạm biệt Trường Sa, chúng tôi ước một ngày gần, quần đảo xinh đẹp của Tổ quốc sẽ đón nhận dòng điện lưới quốc gia. Chúng tôi tin tưởng vào đơn vị thực hiện bởi họ đã từng vượt bao khó khăn và kéo điện thành công ra Phú Quốc, Côn Đảo, Tiên Hải… để những nơi đây đã và đang vươn mình mạnh mẽ giữa biển trời quê hương.
Theo Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28.1.2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, huyện đảo Trường Sa sẽ từng bước trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, là pháo đài trên vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thực hiện mục tiêu đó, việc đầu tư đồng bộ nguồn năng lượng tái tạo tại đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngoài việc khôi phục, duy tu, bảo dưỡng hệ thống cơ sở hạ tầng cấp điện hiện hữu, trong năm 2024 và các năm tiếp theo sẽ thực hiện đầu tư các công trình cải tạo, sửa chữa trạm năng lượng sạch tại các điểm đảo và nhà giàn DK để hướng đến mục tiêu cấp điện ổn định 24/24 cho các điểm đảo và nhà giàn DK.