Từ nắng nóng châu Âu
Nhiều khu vực trên thế giới bắt đầu bước vào đợt nắng nóng đầu hè, trong đó các quốc gia Nam Âu đã báo động người dân cảnh giác trước ảnh hưởng của các đợt sóng nhiệt. Đài Euronews hôm qua đưa tin tại Tây Ban Nha, Cơ quan Khí tượng quốc gia (AEMET) cảnh báo tháng 6 năm nay có thể trở thành tháng nóng nhất từng được ghi nhận, với nhiệt độ ở TP.Seville và các vùng phía nam lên đến 42 độ C.

Người dân hạ nhiệt trong đài phun nước ở TP.Madrid, Tây Ban Nha ngày 28.6
ẢNH: AFP
Bộ Y tế Tây Ban Nha cảnh báo người dân hết sức cẩn thận trong thời tiết nóng bức, khuyến cáo tránh ánh nắng mặt trời, uống đủ nước và chú ý đến người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mạn tính. Quốc gia láng giềng Bồ Đào Nha cũng đặt tình trạng báo động nhiệt tại nhiều khu vực, khi thủ đô Lisbon có thể ghi nhận nắng nóng lên đến 42 độ C. Tại Pháp, chính quyền thành phố Marseille đã ra chỉ thị miễn phí vé vào cửa ở các hồ bơi để giúp người dân có nơi giải nhiệt. Trong khi đó, ít nhất 17 thành phố tại Ý đã phát cảnh báo nhiệt ở mức cao nhất, đồng thời một số vùng nước này đã cấm các hoạt động ngoài trời trong những khung giờ nóng nhất.
Châu Âu những năm gần đây ghi nhận nắng nóng có những chuyển biến nghiêm trọng hơn qua từng năm. Theo Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), năm 2024 là năm nóng nhất từng được ghi nhận ở châu Âu. Nơi đây cũng là châu lục nóng lên nhanh nhất do những tác động của biến đổi khí hậu. Mức nhiệt cao cũng phần nào là nguyên nhân khiến hơn 44.000 người châu Âu tử vong liên quan nắng nóng hồi năm 2023. Trong diễn biến tương tự tại Mỹ, CNN cho hay đợt nắng nóng đáng chú ý đầu tiên trong năm, bắt đầu từ tuần trước, có thể ảnh hưởng đến 160 triệu người. Hồi đầu năm, vụ cháy rừng nghiêm trọng tại bang California (Mỹ) vào tháng 1 đã gây thiệt hại hàng chục tỉ USD.
Đến lũ lụt châu Á
Thời tiết cực đoan xuất hiện tại châu Á trong những tháng đầu năm nay cũng đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và kinh tế. Mới nhất, trận mưa gió mùa vào tuần trước tại Pakistan đã gây lũ quét khiến ít nhất 32 người thiệt mạng. Lũ quét nghiêm trọng cũng được ghi nhận ở các nước như Ấn Độ và Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc hôm 19.6 đã lần đầu tiên trong năm nay phát cảnh báo đỏ với tình trạng lũ quét ở 6 tỉnh nước này.

Sơ tán người mắc kẹt do lũ lụt tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 18.6
ẢNH: REUTERS
Theo Báo cáo tóm tắt thảm họa toàn cầu quý 1/2025 của Công ty Aon (trụ sở tại Anh và thường công bố định kỳ dữ liệu về thiệt hại do thiên tai), trận động đất tại Myanmar hồi tháng 3 là thảm họa nghiêm trọng nhất ở châu Á trong năm nay, khiến hơn 5.300 người chết và thiệt hại ước tính hơn 5 tỉ USD. Cũng trong quý 1/2025, Aon chỉ ra khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã ghi nhận nhiều vụ cháy rừng nghiêm trọng, đặc biệt tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Các vụ cháy rừng tại Hàn Quốc vào tháng 3 đã khiến ít nhất 31 người chết, hơn 7.700 công trình bị phá hủy, gây thiệt hại kinh tế gần 1 tỉ USD.
Thiệt hại kinh tế khổng lồ
Theo báo cáo của Aon, thế giới đã chịu thiệt hại kinh tế ít nhất 83 tỉ USD do thiên tai trong những tháng đầu năm, với những sự kiện nghiêm trọng nhất là cháy rừng cùng các cơn bão tại Mỹ và động đất ở Myanmar. Con số trên cao hơn thiệt hại của cùng kỳ năm ngoái là 54 tỉ USD. Thiệt hại kinh tế do thiên tai trên toàn thế giới trong năm 2024 là 368 tỉ USD. The Guardian hôm qua đưa tin các nhà khí hậu đang vận động để các nước đưa ra nhiều cam kết giải quyết khủng hoảng khí hậu, khi tham gia Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 30 (COP30) tại Brazil vào tháng 11. Bà Ana Toni, Giám đốc điều hành COP30, nói: “Khí hậu là cuộc chiến lớn nhất của chúng tôi. Chúng ta cần tập trung, thay vì sao nhãng vào các cuộc đối đầu khác”.