Theo Reuters, Tòa án tối cao Mỹ ngày 30.5 đã chấp thuận đơn xin khẩn cấp do Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đệ trình, yêu cầu chấm dứt chương trình của chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden cấp phép cho 532.000 người từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela được tạm thời sinh sống và làm việc tại Mỹ.
Theo luật pháp Mỹ, “lệnh ân xá” nhập cư là một hình thức cho phép người di cư tạm thời ở lại nước này vì “lý do nhân đạo cấp bách hoặc lợi ích công cộng quan trọng”, đồng thời cho phép họ sinh sống và làm việc hợp pháp tại Mỹ.

Lần thứ 2 trong tháng 5, Tòa án tối cao Mỹ đứng về phía nỗ lực của Tổng thống Trump
ẢNH: REUTERS
Ông Stephen Miller, Phó chánh văn phòng Nhà Trắng, nói với CNN ngày 31.5 rằng những người di cư “bây giờ có thể bị trục xuất vì Tòa án tối cao đã can thiệp một cách công bằng và ngăn chặn những lệnh cấm của tòa án cấp dưới”.
Đây là lần thứ 2 trong tháng 5, Tòa án tối cao Mỹ đứng về phía nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm thu hồi tình trạng pháp lý tạm thời cho người nhập cư, theo CNN.