Lối đi độc đạo bị chắn ngang
Những ngày gần đây, cứ chốc chốc ông Lê Hoàng Minh, người dân ở tổ 6, ấp 1, xã Phước Bình (H.Long Thành) lại chạy ra công trình cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đang thi công gần nhà để “canh chừng” con đường độc đạo bị những chiếc xe ben chở đất đắp công trình, ngăn cách với bên ngoài. Ông Minh lý giải: “Bây giờ nền đường cao tốc cao hơn 3 m so với đường dân sinh, cộng thêm việc đất đắp đường cứ đổ xuống, rồi không lu lèn kịp thời thì khi mưa đến là sình lầy, người dân không đi được”.

Con đường độc đạo dẫn vào khu dân cư bị công trường thi công cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu chắn ngang
ẢNH: LÊ LÂM
Người dân bị chắn lối đi vì thi công cao tốc
Theo các hộ dân, đây là tuyến đường độc đạo dẫn vào khu dân cư có 7 hộ đang sinh sống. Từ ngày cao tốc thi công, cuộc sống người dân bắt đầu chịu ảnh hưởng vì bị chia cắt. Ông Minh cho biết con đường này có từ lâu, là lối đi duy nhất của các hộ dân. Khi thi công cao tốc thì đơn vị thi công đổ đất chắn ngang, trong khi đó các hộ dân không có lối đi khác để ra ngoài. “Mỗi lần mưa là không đi được bởi sình lầy, trơn trợt. Coi như bà con trong này bị cô lập bởi đường cao tốc”, ông Minh nói thêm.
Anh Nguyễn Chu, một người dân trong khu vực bị cô lập này, phản ánh: “Tôi có chiếc xe 16 chỗ chạy dịch vụ, nếu nhận khách ngày mai mà thấy trời chuyển mưa là tìm cách chạy vượt qua cao tốc, quăng xe bên kia đường trước. Vì hễ đêm mưa là không tài nào vượt qua công trình được. Còn xe máy chạy lên là lún nửa bánh xe, 2 người khiêng không nổi”.

Ông Lê Hoàng Minh hằng ngày đều vô ra công trường nhiều lần để canh chừng
ẢNH: LÊ LÂM
Cũng theo ông Minh và anh Chu, từ khi công trình thi công, người dân ở đây đành phải thích ứng với việc leo lên, leo xuống cao tốc mỗi ngày để đi ra ngoài. Đến khi nền đường đắp lên cao quá, thì mọi người… “linh động” chui qua cái cống thoát nước nằm sát bên tuyến đường cũ để đi lại. Tuy nhiên, gần đây nhiều cơn mưa lớn khiến cống bị ngập nước, đường thì sình lầy và độ dốc cao nên các hộ dân chỉ biết kêu cứu đến chính quyền.
Tìm phương án tối ưu
Trả lời PV Thanh Niên, ông Huỳnh Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Phước Bình, cho biết ngay khi nhận được phản ánh của người dân, lãnh đạo UBND H.Long Thành đã phối hợp với địa phương đến hiện trường kiểm tra và ghi nhận sự việc đúng như người dân phản ánh, đồng thời đề nghị chủ đầu tư khắc phục ngay để bà con đi lại thuận lợi. Về lâu dài, địa phương kiến nghị phải có phương án mở đường để người dân có lối đi lại ổn định, an tâm sinh sống.

Anh Nguyễn Chu cho biết trước đây người dân sử dụng ống cống này để đi lại, nhưng khi mưa xuống thì nước ngập không thể sử dụng
ẢNH: LÊ LÂM
Trong khi đó, Ban quản lý dự án 85 (chủ đầu tư) cho hay đang phối hợp với nhà thầu và địa phương họp bàn phương án tối ưu để xử lý.
Trong khi chờ đợi các đơn vị liên quan xử lý rốt ráo vụ việc, người dân ở đây phải sống trong tình trạng thấp thỏm lo lắng, vì không biết ngày nào nền đường lại được đổ đất lên, nguy cơ sình lầy khi mưa đến. Anh Chu ca thán: “Đơn vị thi công nếu có tâm thì phải chú ý đến người dân, đắp bên này thì mở con đường khác để dân đi lại tạm thời”.
Đề nghị khắc phục nhiều sự cố
Ngày 10.5, Phó chủ tịch UBND H.Long Thành Lê Hoàng Sơn cùng chính quyền các xã Phước Bình, Long An, Tân Hiệp và Ban quản lý dự án 85 đã đi kiểm tra, xác minh kiến nghị của người dân liên quan đến tình trạng đường dân sinh bị chắn, thi công cao tốc gây ngập nước ảnh hưởng hoa màu, tường nhà dân bị nứt, đường sá hư hỏng… Sau ghi nhận, ông Lê Hoàng Sơn yêu cầu các địa phương thống kê danh sách các hộ dân bị ảnh hưởng để có phương án hỗ trợ. Về phía chủ đầu tư thì đề nghị khẩn trương xử lý các tồn tại, bất cập kể trên.