
Thí sinh sau khi hoàn thành bài thi văn và tiếng Anh không chuyên
ẢNH: NGỌC LONG
Tại điểm thi Trường Trung học Thực hành (Q.5, TP.HCM), Đặng Nguyễn Minh An, học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Đồng Nai), cho biết em khá ấn tượng với ngữ liệu được cung cấp trong đề thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu, đó là truyện cổ tích Chim họa mi của tác giả Hans Christian Andersen – nhà văn Đan Mạch nổi tiếng với các tác phẩm Cô bé bán diêm, Nàng tiên cá, Chú lính chì dũng cảm…
Về Chim họa mi, đây là câu chuyện nói về một vị hoàng đế mê tiếng chim hót nhưng vì nhận món quà là chú chim máy nên đã bỏ quên chim họa mi thật từng bầu bạn với ông. Sau này, chim giả bị hư, còn hoàng đế lâm bệnh nặng. Chim họa mi biết điều đó nên về cung điện hót cho ông nghe, giúp ông khỏi bệnh. “Qua câu chuyện này, đề hỏi nhiều vấn đề như so sánh tiếng hót chim họa mi thật – giả có gì khác nhau, tiếng hót của chim máy ‘thiếu thiếu’ điều gì…”, An nhớ lại.
Với phần viết đoạn văn, từ truyện Chim họa mi, đề hỏi về thái độ “có mới nới cũ”, phải chịu trách nhiệm với quá khứ, theo An. Trong khi đó, với môn tiếng Anh, nam sinh “đơ người” ở phần word form (dạng của từ) và viết lại câu. “Em đọc nhưng không hiểu gì hết”, An thú nhận. “Tụi em từ dưới tỉnh lên nên cũng không tiếp xúc nhiều với dạng đề của TP.HCM. Nói chung là làm được câu nào hay câu đấy”.

Minh An (giữa) cùng nhóm bạn chung trường đã từ Đồng Nai di chuyển lên TP.HCM từ tối 23.5 để chuẩn bị cho kỳ thi vào Trường Phổ thông Năng khiếu
ẢNH: NGỌC LONG
Đi cùng An còn có hai người bạn khác chung trường và cả ba đã bắt xe lên TP.HCM từ tối hôm qua. Trong nhóm bạn, có hai người đăng ký thi vào lớp chuyên tin và một người chọn thi chuyên toán. “Trên lớp tụi em chỉ học cơ bản nên để chuẩn bị cho kỳ thi Trường Phổ thông Năng khiếu, tụi em đăng ký học thêm ở ngoài. Nếu chưa có cơ hội, tụi em sẽ tiếp tục thi vào Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai)”, nhóm bạn chia sẻ.
Nguyễn Lưu Ngọc Tú, học sinh Trường THCS Trường Chinh tại TP.HCM, thì nhận xét đề tiếng Anh không chuyên “hơi khó” vì có nhiều “từ lạ”, nhất là trong phần word form. Đây là những từ mà học sinh không gặp trong lớp hoặc nếu có thì chỉ ở các bài đọc hiểu mà không nhiều bạn chú tâm, theo Tú. “Em nghĩ chỉ có word form là khó, còn các phần khác nằm ở mức chấp nhận được, độ khó khá tương đối”, nữ sinh cho hay.
Với môn văn, Tú nói thêm em khá ấn tượng với câu hỏi viết bài văn vì tính gần gũi của nó. Cụ thể, đề nêu thực tế có xu hướng nhiều người dùng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tạo ra những sản phẩm nghệ thuật như tranh ảnh. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra câu chuyện về vấn đề vi phạm đạo đức, khi AI sẽ tham khảo nét vẽ có sẵn của họa sĩ. Từ đó, đề hỏi suy nghĩ của thí sinh về câu chuyện nêu trên.

Năm nay, có hơn 3.500 thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu
ẢNH: NGỌC LONG
Còn Vương Thanh Trúc, học sinh Trường THCS-THPT Nam Sài Gòn tại TP.HCM, chọn làm đề số 1. Ở đề này, câu hỏi là làm thế nào chúng ta có thể bảo tồn động vật, thực vật. “Đề này khá dễ với em”, nữ sinh nói. “Cụ thể, em đã triển khai bài viết theo hướng động vật yêu thương lẫn nhau, động vật yêu thương con người và cuối cùng là con người với con người cũng yêu thương lẫn nhau”.
Với đề tiếng Anh, Trúc tự tin với phần word form, nhưng lại gặp nhiều trúc trắc khi đến phần viết lại câu. “Em bị ‘lệch tủ’ vì chú trọng ôn phần khác mà lại không ôn phần này”, Trúc nói.
Chiều nay, thí sinh lớp 9 tiếp tục dự thi môn toán không chuyên trong 120 phút. Ngày mai (25.5), thí sinh sẽ thử sức ở môn chuyên mà các em đã đăng ký. Trong đó, các môn tiếng Anh, lý, hóa, sinh, tin sẽ thi vào buổi sáng, và các môn ngữ văn, toán sẽ thi vào buổi chiều. Các môn chuyên có chung thời gian làm bài 150 phút.

Phụ huynh, học sinh tranh thủ ăn uống, nghỉ trưa ngay cạnh trường để chuẩn bị cho môn thi buổi chiều
ẢNH: NGỌC LONG
So với năm học 2024-2025, kỳ thi tuyển sinh năm nay của Trường Phổ thông Năng khiếu có tỷ lệ chọi thấp hơn, trong đó tỷ lệ chọi cao nhất ở lớp 10 chuyên toán, chuyên tiếng Anh. Theo quy định của trường, sau kỳ thi tuyển sinh, trường sẽ công bố đề và đáp án chính thức của tất cả các môn thi. Các năm trước, trường thường công bố đề, đáp án khoảng 10 ngày sau khi thi.
Lãnh đạo Trường Phổ thông Năng khiếu cho biết, dự kiến trong ngày 9-10.6, trường sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn. Năm học 2025-2026, chỉ tiêu tuyển sinh trường này là 595 học sinh, với tổng cộng 3.509 học sinh đăng ký dự thi. Đây cũng là trường duy nhất ở TP.HCM tổ chức thi tuyển riêng, độc lập với kỳ thi lớp 10 do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức.