Thí sinh bất ngờ khi mức thu lệ phí xét tuyển ĐH, CĐ giảm 25%

Thí sinh bất ngờ khi mức thu lệ phí xét tuyển ĐH, CĐ giảm 25%

bởi

trong

Sáng 29.7, thí sinh bắt đầu nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Những em đã hoàn thành việc thanh toán lệ phí xét tuyển ĐH, CĐ đều bất ngờ khi thấy khoản thanh toán thực tế của mình giảm 25% so với khoản dự chi.

Thí sinh bất ngờ khi mức thu lệ phí xét tuyển ĐH, CĐ giảm 25%

Thí sinh trao đổi với cán bộ tuyển sinh của một trường ĐH ở Hà Nội về thông tin tuyển sinh 2025

ẢNH: HẢI NGUYÊN

Theo Công văn 2457/BGDĐT-GDĐH năm 2025 về việc hướng dẫn tuyển sinh ĐH, CĐ từ ngày 29.7 đến 17 giờ ngày 5.8 thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. 

Mức lệ phí được ấn định từ nhiều năm nay là 20.000 đồng/nguyện vọng (bằng mức lệ phí đăng ký nguyện vọng như các năm trước). Thí sinh sẽ thanh toán dựa trên số lượng nguyện vọng đã đăng ký. Chẳng hạn, nếu thí sinh đăng ký 9 nguyện vọng thì số tiền phải đóng là 180.000 đồng.

Theo một nguồn tin của Báo Thanh Niên, chiều tối 28.7, Bộ GD-ĐT đã đề nghị các đơn vị giúp Bộ triển khai các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật và thanh toán điện tử cho thí sinh giảm mức thu lệ phí trên hệ thống. Mức giảm là 5.000 đồng/nguyện vọng (giảm 25%).

Thực tế, sáng 29.7, khi thanh toán lệ phí xét tuyển trên cổng tuyển sinh, thí sinh chỉ phải nộp 15.000 đồng/nguyện vọng.

Một lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng xác nhận với Báo Thanh Niên, lệ phí xét tuyển với những nguyện vọng đăng ký trên hệ thống chung của Bộ năm nay chỉ là 15.000 đồng/nguyện vọng.

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, năm nay số nguyện vọng xét tuyển bình quân trên mỗi thí sinh rất cao, 9 nguyện vọng/thí sinh. Đồng thời, số thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển trên hệ thống cũng cao nhất từ trước đến nay.

Đến 17 giờ tối qua 28.7, hệ thống của Bộ GD-ĐT ghi nhận có 849.544 thí sinh đã nhập nguyện vọng xét tuyển ĐH và CĐ, tương đương 73,2% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025, với 7.615.560 lượt nguyện vọng.

Những năm trước chỉ khoảng hơn 600.000 đến hơn 730.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng, với số bình quân nguyện vọng/thí sinh không đáng kể (năm 2023 là hơn 3 nguyện vọng/thí sinh).

Vì thế, nếu thu theo mức cũ, số tiền Bộ GD-ĐT và các đơn vị cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, thanh toán điện tử sẽ thu về ước tính hơn 152 tỉ đồng. Với điều chỉnh như đã nói trên, ước tính hệ thống sẽ thu về hơn 114 tỉ đồng.