Sáng 30.6, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; quyết định thành lập Đảng bộ cấp xã; chỉ định nhân sự cấp uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND cấp xã.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ
ẢNH: Q.M.G
Theo đó, tỉnh Quảng Ninh thực hiện sáp nhập, điều chỉnh 171 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 54 đơn vị, bao gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu Vân Đồn và Cô Tô.
Ngay sau khi nghị quyết được công bố, Quảng Ninh nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức, phân công nhân sự cấp ủy, HĐND, UBND, MTTQ cho 54 đơn vị hành chính mới.
Sáng 1.7, các địa phương đồng loạt tổ chức kỳ họp HĐND để bầu ra các chức danh chủ chốt, đảm bảo chính quyền mới hoạt động ổn định, thông suốt ngay từ những ngày đầu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao các quyết định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Nghị quyết của HĐND tỉnh và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Đặc khu Vân Đồn.
ẢNH: Q.M.G
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đây là bước ngoặt quan trọng trong quá trình đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương. Yêu cầu mỗi cán bộ phải chủ động, quyết đoán, không ngại va chạm, không trì trệ, để phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.
Ông Vũ Đại Thắng cũng quán triệt mục tiêu xuyên suốt: “Không để bất cứ nhiệm vụ nào bị ngắt quãng, không để bất kỳ người dân, doanh nghiệp nào bị ảnh hưởng”. Đồng thời, xem đây là thời cơ để Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ hơn, hướng tới mục tiêu trở thành một tỉnh giàu mạnh, hiện đại, với “không gian mới, thời cơ mới, vận hội mới” cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
“Chúng ta luôn ghi nhớ công lao to lớn, thầm lặng của hàng ngàn cán bộ cơ sở, những người gần dân, hiểu dân nhất và gánh vác trực tiếp nhiều áp lực nhất. Họ đã xây dựng nền móng vững chắc cho hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực của chính quyền.
Dù tên gọi các đơn vị hành chính thay đổi, những đóng góp ấy vẫn sẽ mãi là phần không thể tách rời trong lịch sử phát triển của tỉnh. Chúng ta không chỉ sắp xếp tổ chức, mà còn kế thừa, phát huy giá trị tốt đẹp mà cấp huyện, cấp xã để lại, tiếp tục đổi mới, phát triển mạnh mẽ hơn”, ông Thắng nói.