Vào sáng 16.6, khi phát biểu trước cuộc họp của Thượng viện Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã công khai yêu cầu Thái Lan phải mở lại hoàn toàn các cửa khẩu biên giới với Campuchia trong vòng 24 giờ, nếu không Campuchia sẽ đóng toàn bộ cửa khẩu với Thái Lan và cấm hàng Thái Lan nhập khẩu, theo tờ Khmer Times.
Đến chiều nay 17.6, Khmer Times đưa tin thời hạn 24 giờ do Chính phủ Hoàng gia Campuchia đặt ra đã kết thúc, và mọi hoạt động nhập khẩu rau quả của Thái Lan qua biên giới vào Campuchia dừng lại.

Xe tải chở hàng chờ tại cửa khẩu Ban Hat Lek ở huyện Khlong Yai thuộc tỉnh Trat (Thái Lan) vào sáng 17.6
Ảnh: Chụp màn hình Bangkok Post
Động thái này nhằm đáp trả điều mà Phnom Penh gọi là các mối đe dọa và lăng mạ từ quân đội Thái Lan sau tình hình căng thẳng về vấn đề biên giới giữa hai nước, theo Khmer Times.
Trung tướng Sok Veasna, Tổng cục trưởng Tổng cục Di trú Campuchia tuyên bố rằng cho đến nay, tất cả các cửa khẩu tại Campuchia đã hoàn toàn chặn việc nhập khẩu các loại rau quả từ Thái Lan vào Campuchia.
Tờ Bangkok Post cũng đưa tin Campuchia hôm nay đã cấm nhập khẩu tất cả các loại trái cây và rau của Thái Lan để đáp trả việc Thái Lan từ chối mở cửa hoàn toàn tất cả các trạm kiểm soát biên giới. Tuy nhiên, hai nước vẫn cho phép mọi người qua lại biên giới và Campuchia tiếp tục cho phép nhập khẩu các loại nông sản khác của Thái Lan, theo Bangkok Post.
Cũng theo Bangkok Post, tại trạm kiểm soát Ban Hat Lek ở huyện Khlong Yai thuộc tỉnh Trat của Thái Lan, phía Campuchia đã được nhìn thấy ngăn chặn các xe tải chở hàng trái cây và rau quả của Thái Lan vào sáng 17.6. Khoảng 30 xe tải chở hàng nông sản của Thái Lan đã chờ ở cửa khẩu này vào buổi sáng. Hàng hóa bao gồm rau quả tươi, trái cây và hải sản, trong đó có cả thực phẩm đông lạnh, theo Bangkok Post.
Trong khi đó, Tỉnh trưởng Om Ratay của tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia) nói rằng quân đội Thái Lan đã áp dụng các biện pháp bổ sung đối với công dân Thái Lan, không cho phép họ vào Campuchia để làm việc hằng ngày qua cửa khẩu quốc tế Poipet, bắt đầu từ sáng 17.6, theo Khmer Times.
Những người có cửa hàng và có giấy tờ tùy thân rõ ràng tại Campuchia được phép nhập cảnh, nhưng những người đến làm việc thì bị cấm nhập cảnh.
Khmer Times còn dẫn một số nguồn tin khác cho hay quân đội Thái Lan đã áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới tại tỉnh Sa Kaeo (Thái Lan), chẳng hạn như cấm tất cả công dân Thái Lan là nhân viên của các sòng bạc, hoặc địa điểm giải trí tại Poipet đi ra khỏi đất nước qua cửa khẩu biên giới tại tỉnh Sa Kaeo.
Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Thái Lan đối với thông tin mới nói trên.