Thông qua nghị quyết sáp nhập Bình Thuận, Đắk Nông, Lâm Đồng

Thông qua nghị quyết sáp nhập Bình Thuận, Đắk Nông, Lâm Đồng

bởi

trong

Chiều 28.4, HĐND tỉnh Bình Thuận (Khóa XI) đã tổ chức kỳ họp chuyên đề, biểu quyết thông qua nghị quyết, tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; thống nhất chủ trương sáp nhập Bình Thuận, Đắk Nông với Lâm Đồng.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận đã biểu quyết, thông qua tờ trình của UBND tỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã chỉ còn 36 xã, 8 phường và 1 đặc khu Phú Quý (giảm 76 ĐVHC cấp xã, tỷ lệ 62,8 %).

Thông qua nghị quyết sáp nhập Bình Thuận, Đắk Nông, Lâm Đồng

100% đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận biểu quyết thông qua chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã và cấp tỉnh

ẢNH; QUẾ HÀ

Cụ thể, TP.Phan Thiết có 6 ĐVHC cấp xã (giảm 9), gồm P.Mũi Né (sáp nhập P.Hàm Tiến, Mũi Né và xã Thiện Nghiệp), trụ sở đặt tại UBND P.Mũi Né hiện nay; P.Phan Thiết (sáp nhập P.Phú Trinh, Lạc Đạo và Bình Hưng), trụ sở tại UBND P.Lạc Đạo; P.Phú Thủy (sáp nhập P.Thanh Hải, Phú Thủy và Phú Hài), trụ sở tại P.Phú Thủy; P.Tiến Thành (sáp nhập P.Đức Long và xã Tiến Thành), trụ sở tại UBND P.Đức Long; P.Bình Thuận (sáp nhập xã Phong Nẫm, P.Phú Tài của TP.Phan Thiết và xã Hàm Hiệp, H.Hàm Thuận Bắc), trụ sở tại UBND xã Phong Nẫm; xã Tuyên Quang (sáp nhập xã Hàm Mỹ, H.Hàm Thuận Nam và xã Tiến Lợi, TP.Phan Thiết), trụ sở tại UBND xã Tiến Lợi; P.Hàm Thắng (sáp nhập P.Xuân An, TP.Phan Thiết với xã Hàm Thắng và TT.Phú Long, H.Hàm Thuận Bắc), trụ sở đặt tại UBND P.Xuân An.

Trong khi đó, huyện đảo Phú Quý trở thành đặc khu Phú Quý, dựa trên việc sáp nhập 3 xã Long Hải, Ngũ Phụng và Tam Thanh…

Bình Thuận thống nhất chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã và cấp tỉnh về Lâm Đồng - Ảnh 2.

Tháp nước cổ biểu tượng của Bình Thuận bên bờ sông Cà Ty thuộc P.Phan Thiết sau sắp xếp ĐVHC cấp xã

ẢNH: QUẾ HÀ

Sau sáp nhập, ĐVHC tỉnh Lâm Đồng (mới) có diện tích tự nhiên 24.233.07 km2 (đạt 302,91% so với tiêu chuẩn của tỉnh miền núi, vùng cao); quy mô dân số 3.872.999 người (đạt 430,33% so với tiêu chuẩn của tỉnh miền núi, vùng cao). Dự kiến tỉnh Lâm Đồng (sau sắp xếp) có 124 ĐVHC cấp xã, trung tâm hành chính đặt tại tỉnh Lâm Đồng hiện nay.

Theo ông Đỗ Văn Chung, Giám đốc Sở Nội vụ Bình Thuận, quá trình lấy ý kiến cử tri về sắp xếp ĐVHC cấp xã, người dân thống nhất cao (327.172/330.310 cử tri, tỷ lệ 98,34%). Tuy nhiên, quá trình lấy ý kiến, có cử tri đề nghị sáp nhập xã Phan Hòa (H.Bắc Bình) vào TT.Phan Rí Cửa (H.Tuy Phong) hay sáp nhập xã Mê Pu vào xã Đức Phú; đề nghị giữ nguyên tên gọi xã Hàm Mỹ (thay vì tên ĐVHC mới là xã Tuyên Quang, địa phương kết nghĩa với Bình Thuận) và đặt trung tâm hành chính tại xã Hàm Mỹ (nghị quyết đặt tại UBND xã Tiến Lợi)…

Có 327.448 /330.310 cử tri đồng thuận phương án sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh (tỉ lệ đạt 98,43%). Theo trình bày của Sở Nội vụ Bình Thuận tại kỳ họp, việc sắp xếp ĐVHC tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông với Lâm Đồng, có tên gọi tỉnh Lâm Đồng (mới) nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Mặt khác nhằm tối ưu nguồn lực, khai thác tiềm năng về kinh tế, tăng khả năng tự cân đối ngân sách.