
Cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vẫn đang bị giam giữ tại Hà Lan – Ảnh: REUTERS
Chiến thắng của cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong cuộc bầu cử ngày 12-5, với tư cách là ứng cử viên thị trưởng thành phố Davao, đã làm dấy lên làn sóng tin đồn sai sự thật trên mạng xã hội Philippines, khi nhiều người ủng hộ lan truyền thông tin ông đã được trả tự do và trở về nước.
Lan truyền hình ảnh cũ
Một bài đăng bằng tiếng Tagalog trên Facebook ngày 16-5 chia sẻ hình ảnh ông Duterte đang ngồi trên máy bay, kèm dòng chữ: “Cha Digong về nhà rồi, thật hạnh phúc”.
Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý và khiến không ít người hiểu nhầm rằng ông đã được thả và đã trở lại Philippines sau khi tái đắc cử chức vụ thị trưởng.
Tuy nhiên theo báo cáo xác minh từ Hãng tin AFP ngày 21-5, đây là thông tin sai sự thật.
Ông Duterte hiện vẫn đang bị giam giữ tại trung tâm giam giữ của Tòa Hình sự quốc tế (ICC) ở The Hague, Hà Lan, để đối mặt với các cáo buộc tội ác chống lại loài người, liên quan chiến dịch trấn áp ma túy thời ông còn tại nhiệm.
Theo xác minh của AFP, các hình ảnh được lan truyền trong các bài đăng nói trên thực chất đều là ảnh cũ, bị sử dụng sai mục đích.
Một trong những bức ảnh cho thấy ông Duterte ngồi khoang phổ thông trên chuyến bay của Philippine Airlines khi còn là tổng thống, bay từ Manila về Davao sau chuyến công tác gặp các lãnh đạo Hồi giáo ở miền nam Philippines.
Một bức ảnh khác ghi lại cảnh ông Duterte ngồi cạnh các trợ lý trên khoang máy bay cũng từng được truyền thông nhà nước công bố trong khuôn khổ chuyến công du chính thức đến Ấn Độ để tham dự một sự kiện cấp cao.

Hình ảnh trong bài đăng ông Duterte được thả tự do thực chất từng được một trang tin địa phương đăng tải vào năm 2016 – Ảnh: AFP
Tình trạng thị trưởng vắng mặt
Các hình ảnh này dù không liên quan đến tình hình hiện tại nhưng được chia sẻ lại với mục đích gây hiểu lầm rằng ông Duterte đã được trả tự do và trở về nước.
Trên thực tế ông Duterte đã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Manila ngày 11-3 và bị dẫn độ ngay sau đó sang Hà Lan để hầu tòa.
Dù đội ngũ pháp lý của ông Duterte tuyên bố sẽ đệ đơn xin phóng thích tạm thời, nhưng tính đến ngày 21-5, AFP cho biết chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào từ ICC xác nhận việc ông Duterte được trả tự do.
Các phát ngôn gần đây từ phía ông Duterte cũng chủ yếu được truyền đạt gián tiếp qua người thân cận, đặc biệt là con gái ông, phó tổng thống Philippines, bà Sara Duterte.
Khi được hỏi liệu Davao có đang trong tình trạng “thị trưởng vắng mặt”, bà Sara thẳng thắn đáp: “Chắc chắn là có. Ông ấy thực sự không có mặt ở đây”.
Phiên điều trần tiếp theo của ông Duterte tại ICC dự kiến diễn ra vào ngày 23-9, nhằm xác minh và xem xét các cáo buộc tội ác chống lại loài người đối với ông, theo AFP.