Thống tướng Myanmar đề nghị ông Trump giảm mức thuế 40% xuống còn 10%

Thống tướng Myanmar đề nghị ông Trump giảm mức thuế 40% xuống còn 10%

bởi

trong
Thống tướng Myanmar đề nghị ông Trump giảm mức thuế 40% xuống còn 10%

Thống tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar – Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 11-7, truyền thông nhà nước Myanmar đưa tin lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm mức thuế quan 40% đối với hàng xuất khẩu của Myanmar sang Mỹ.

Thống tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, bày tỏ sẵn sàng cử một đoàn đàm phán tới Washington nếu cần thiết.

Phản hồi với bức thư của Tổng thống Trump, ông Min Aung Hlaing đề xuất giảm mức thuế xuống còn từ 10 – 20%, đồng thời đề xuất sẵn sàng hạ thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ xuống còn 0 – 10%.

“Thống tướng Min Aung Hlaing ghi nhận vai trò lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống (Donald Trump) trong việc đưa đất nước của ông ấy hướng tới sự thịnh vượng, với tinh thần của một người yêu nước thật sự” – truyền thông nhà nước Myanmar thuật lại.

Myanmar nằm trong nhóm 14 nước đầu tiên ông Trump gửi thư thông báo mức thuế mới vào hôm 7-7.  

Ông dọa áp thuế quan từ 25 – 40% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 14 quốc gia, chủ yếu nằm ở châu Á, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… từ ngày 1-8.

Trong số này, Myanmar và Lào bị áp mức thuế cao nhất tới 40%, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-8. Mức thuế này thấp hơn một chút so với con số 44% ông Trump hồi tháng 4 thông báo áp lên Myanmar.

“Thật không may mối quan hệ của chúng ta vẫn chưa mang tính có đi có lại” – ông Trump viết trong thư và cho biết các mức thuế được đề xuất chỉ là điểm khởi đầu. 

“Nếu vì bất kỳ lý do gì mà các vị quyết định tăng thuế quan đối với Mỹ, thì con số mà các vị tăng thêm đó sẽ được cộng vào mức thuế nhập khẩu mà Mỹ áp lên các vị” – ông cảnh báo.

Đến nay ông Trump đã gửi hơn 20 bức thư thông báo thuế quan như vậy. Mới nhất, ngày 10-7, ông chủ Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ áp mức thuế 35% đối với hàng nhập khẩu từ Canada vào tháng tới.

Các nhà kinh tế, doanh nghiệp và giới chức nước ngoài đang nỗ lực giải mã ý đồ thực sự của Mỹ. Không rõ liệu chính quyền ông Trump có thực sự nghiêm túc với kế hoạch hay chỉ đang cố gắng kích hoạt lại các cuộc đàm phán bị đình trệ.

Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ chính biến năm 2021, với nhiều nhóm vũ trang chống lại chính quyền quân sự Myanmar. Hôm 9-7, Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan kêu gọi tất cả các bên tại Myanmar tạo ra môi trường thuận lợi cho bầu cử.

Thống tướng Myanmar đề nghị ông Trump giảm mức thuế 40% xuống còn 10% - Ảnh 2.Ông Trump tuyên bố áp thuế 35% lên Canada từ ngày 1-8

Tổng thống Trump tuyên bố áp mức thuế 35% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada bắt đầu từ ngày 1-8, đồng thời hé lộ kế hoạch áp thuế phổ thông từ 15 – 20% đối với phần lớn các đối tác thương mại còn lại của Mỹ.