TP HCMMinh Thư, thủ khoa thi lớp 10 với hai điểm tuyệt đối, từng thức đêm luyện 5-6 đề mỗi ngày, trong một tháng ôn nước rút.
Biết kết quả sáng 23/6, Nguyễn Minh Thư, học sinh trường THCS Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, gọi điện báo ngay cho mẹ và thầy cô.
“Em báo cho thầy cô ngay vì muốn cảm ơn”, nữ sinh nói. “Khi xem đáp án môn Toán, em thấy đúng hết nhưng vẫn sợ bị trừ điểm trình bày hoặc lập luận, nên khi biết được điểm trọn vẹn, em rất vui”.
Nữ sinh cho biết sau ngày thi đầu tiên, em nhận định sẽ có điểm tối đa môn Tiếng Anh và ít nhất 8 điểm Văn. Sang ngày thi thứ hai, Thư quyết tâm làm bài tốt với mục tiêu đạt danh hiệu thủ khoa hoặc á khoa.
Ngoài ra, Thư còn dự thi chuyên Toán, đạt 4,25 điểm. Với tổng điểm xét tuyển chuyên là 37,25, em đỗ vào lớp Toán của trường chuyên Trần Đại Nghĩa. Trước đó, Thư cũng đỗ lớp chuyên Toán liên ngành của trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM.

Nguyễn Minh Thư, học sinh THCS Phạm Văn Chiêu, đồng thủ khoa tuyển sinh lớp 10 TP HCM với 28,75 điểm. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thư kể yêu thích Toán từ năm lớp 7 khi thấy thầy cô giảng bài dễ hiểu, cuốn hút. Từ đó, em tìm thêm những dạng toán hay để luyện tập, đặt mục tiêu thi học sinh giỏi cấp thành phố. Mỗi khi giải được một bài hình học, Thư thấy thõa mãn, hào hứng tìm thêm bài khác. Hè năm lớp 8, em quyết định theo đuổi Toán chuyên nên đi học thêm. Giải ba học sinh giỏi Toán cấp thành phố năm lớp 9 giúp Thư tự tin hơn.
Nữ sinh cho hay trong quá trình làm bài, em tính toán, phân bổ thời gian cho từng câu. Chiến thuật của em là làm bài dễ trước, bài khó sau, xong câu nào chắc câu đấy để không phải vòng lại kiểm tra.
Với Tiếng Anh, nhờ có vốn từ vựng và luyện nhiều đề, nữ sinh không gặp nhiều khó khăn. Khi làm bài, em đọc kỹ để xác định đúng dạng của từ và các câu tình huống thực tế.
Là học sinh chuyên Toán nhưng Thư vẫn đạt điểm Văn khá cao – 8,75. Theo em, đây là kết quả của việc thường xuyên nghe tin tức thời sự, đọc sách báo. Qua đó, em tích lũy vốn kiến thức xã hội, có dẫn chứng phong phú.
Một tháng trước kỳ thi, Thư tăng tốc luyện giải đề Văn bằng cách vạch ra dàn ý, hướng đi, các dẫn chứng, lập luận rồi nhờ giáo viên nhận xét. Mỗi ngày em giải 3-4 đề Toán, hai đề Tiếng Anh, có khi thức đến 2h sáng. Thời gian rảnh, nữ sinh nghe nhạc hoặc xem phim bằng tiếng Anh, vừa thư giãn vừa luyện cách phát âm và học từ mới.

Thư (ngoài cùng bên phải) cùng các bạn sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10, ngày 7/6. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Là giáo viên chủ nhiệm và dạy Văn năm lớp 9, cô Phan Thị Song Phương, không bất ngờ khi biết tin Thư là thủ khoa thi lớp 10 của thành phố. Cô nhận xét Thư có lực học tốt, chắc chắn, nhạy bén. Em học chuyên Toán nhưng vẫn giỏi Văn và Tiếng Anh.
“Điều đáng quý là em có năng lực tốt nhưng không bao giờ tự cao, khoe khoang mà đôi khi còn tự hạ thấp mình. Lúc động viên em thi chuyên Toán, Thư còn nói sẽ thi nhưng sợ không đỗ”, cô Phương nói.
Thư cho biết sẽ chọn lớp chuyên Toán của trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Em nhìn nhận đây là môi trường giúp em theo đuổi sở thích học Toán mà vẫn rèn luyện tiếng Anh thường xuyên, phù hợp với mục tiêu du học.
Lệ Nguyễn