
Nhiều hộ kinh doanh tại đây đã tạm ngưng hoạt động, đónh kín cửa để tránh bị kiểm tra – Ảnh: D.LIỄU
Sáng 17-6, tại Khu công nghiệp La Phù – nơi tập trung nhiều cơ sở kinh doanh bánh kẹo, nước ngọt và hàng tiêu dùng, không khó để nhận ra khung cảnh vắng vẻ bất thường.
Đóng cửa, bán hàng kiểu “du kích”
Cả dãy phố vốn sôi động, nhộn nhịp giờ đây hầu hết đều “cửa đóng then cài”, trái ngược hoàn toàn với không khí tấp nập trước đó. Theo ghi nhận thực tế, nhiều hộ kinh doanh tại đây đã tạm ngưng hoạt động công khai. Các cánh cửa bị đóng chặt, thậm chí nhiều cửa hàng đã treo biển “sang nhượng kho bãi”.
Trong khi đó, một số cửa hàng vẫn giao dịch nhưng chỉ thực hiện khi có đơn hàng cụ thể. Những cánh cửa cuốn được kéo gần hết, chỉ để lại 1/3 khoảng trống để giao nhận hàng hóa.
Tại một gian hàng mang biển hiệu kinh doanh bánh kẹo trong Khu công nghiệp La Phù, cửa cuốn chỉ mở hé vài chục cm, vừa đủ để vận chuyển hàng ra vào. Khoảng 11h ngày 17-6, một chiếc xe máy chở hàng dừng trước cửa. Sau khi người đàn ông đập mạnh vào cửa cuốn, bên trong mới kéo cửa lên để “nhận hàng”.
Tại nhiều cửa hàng khác, việc giao – nhận hàng cũng diễn ra nhanh chóng qua những cánh cửa “khép hờ”, bán hàng theo kiểu “du kích”.

Những cánh cửa cuốn được kéo gần hết, chỉ để lại 1/3 khoảng trống để giao nhận hàng hóa – Ảnh: D.LIỄU
Tại một cửa hàng trên dãy phố, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra. Xung quanh đó, nhiều tiểu thương đứng vây kín để “hóng” thông tin. Khi được hỏi vì sao nhiều cửa hàng đóng cửa, nếu muốn mua hàng thì phải làm thế nào, một người bán tỏ ra nghi ngờ, dò xét xem người hỏi có phải là cán bộ quản lý thị trường hay không.
Một nữ tiểu thương chuyên bán bánh kẹo cho biết việc kiểm tra hóa đơn, chứng từ gắt gao khiến nhiều cửa hàng phải đóng cửa. “Mối quen thì em gọi điện thẳng cho họ”, nữ tiểu thương nói.


Nhiều cửa hàng đóng cửa, bán hàng kiểu “du kích” – Ảnh: D.LIỄU
“Cửa đóng then cài” để tránh bị kiểm tra
Nguyên nhân khiến các “tổng kho” này “cửa đóng then cài” là do đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các cơ quan quản lý.
Đại úy Đặng Thái Hà, cán bộ Đội 7 Phòng cảnh sát kinh tế, cho hay phòng đang tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh hàng hóa trên địa bàn TP, đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ…
“Qua cao điểm kiểm tra, có một thực tế như tại làng nghề xã La Phù, huyện Hoài Đức, nhiều hộ kinh doanh đã đóng cửa, không buôn bán gì từ nhiều ngày nay. Chỉ khi nào có khách đặt hàng thì mới kéo cửa lên để giao dịch. Hàng hóa được nhập về cầm chừng.
Hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trà trộn với hàng có chứng từ hợp lệ để ngụy trang, gây khó khăn cho lực lượng kiểm tra”, đại úy Hà nói.
Trước đó, ngày 14-6, Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra một số cơ sở tại xã La Phù. Tại địa chỉ 156 La Phù, tổ công tác phát hiện 62 thùng kẹo sô cô la và táo đỏ trị giá khoảng 27 triệu đồng, nhưng chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Tổ công tác liên ngành đã thu giữ số hàng hóa vi phạm và lập biên bản xử phạt 57 triệu đồng về lỗi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ đối với cơ sở kinh doanh.

Tại một cửa hàng trên dãy phố, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra – Ảnh: D.LIỄU