Thủ tướng Anwar Ibrahim: Việt Nam có vị trí đặc biệt với Malaysia

Thủ tướng Anwar Ibrahim: Việt Nam có vị trí đặc biệt với Malaysia

bởi

trong
Thủ tướng Anwar Ibrahim: Việt Nam có vị trí đặc biệt với Malaysia

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại cuộc gặp báo chí chung – Ảnh: VGP

Việt Nam có vị trí đặc biệt

Trước quan chức hai nước và báo giới, Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định Việt Nam là người bạn thân thiết, có vị trí đặc biệt trong trái tim ông và người dân Malaysia.

Bày tỏ ngưỡng mộ về công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông cho biết thời trai trẻ, ông cùng nhóm các trí thức của Malaysia và một số nước trong ASEAN đã có các hoạt động ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp giành độc lập, tự do của dân tộc.

Nhắc lại những khó khăn mà Việt Nam trải qua những năm sau chiến tranh do bị bao vây, cấm vận, Thủ tướng Malaysia cho biết vẫn tin tưởng và ủng hộ vào tương lai tươi sáng của Việt Nam và hiện thực cho thấy từ đống đổ nát sau chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ.

Ông khẳng định hai Thủ tướng vừa có cuộc hội đàm rất thành công, với việc nhất trí thúc đẩy quan hệ trên nhiều lĩnh vực với các dự án, công việc cụ thể nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận và cơ chế hợp tác giữa hai nước cũng như trong khu vực ASEAN. Trong đó có việc hai bên thiết lập mạng lưới điện, kết nối Việt Nam – Malaysia và ASEAN.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ của Việt Nam, nhà lãnh đạo Malaysia đặc biệt đánh giá cao thỏa thuận về hợp tác lưới điện với việc đường dây cáp ngầm truyền tải từ Việt Nam tới Malaysia.

Đây sẽ là dự án lớn minh chứng cho sự thành công cho ASEAN cũng như hợp tác giữa hai nước, giúp hiện thực hóa, cụ thể hóa những chương trình hợp tác rất phù hợp với chính sách chuyển dịch năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo của hai nước và cả khu vực.

Ông cũng bày tỏ vui mừng vì quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Malaysia dù mới được nâng cấp đã có những bước tiến đáng kể, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, hợp tác biển; phối hợp với nhau để giải quyết các vấn đề cùng quan tâm,…

Nhà lãnh đạo Malaysia tin tưởng thời gian tới, quan hệ song phương sẽ tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim kết thúc bài phát biểu bằng việc mời mọi người cùng cổ vũ cho trận bóng giữa đội tuyển các ngôi sao Đông Nam Á và câu lạc bộ Manchester United của Anh vào ngày 28-5.

Ông cũng đề cập đến trận đấu then chốt giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup vào ngày 10-6 tới. “Việt Nam là đội bóng rất mạnh trong khu vực, đó sẽ là trận đấu rất khó khăn nhưng chúng tôi cũng có quyết tâm rất cao”, Thủ tướng Anwar Ibrahim nói.

Malaysia - Ảnh 2.

Thủ tướng Malaysia nhắc lại tình cảm tốt đẹp ông dành cho Việt Nam từ thời còn trẻ – Ảnh: VGP

Quan hệ Việt Nam – Malaysia là hình mẫu hợp tác khu vực

Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết ông và Thủ tướng Malaysia vừa có cuộc hội đàm hết sức cởi mở và thành công trên tất cả các khía cạnh. Qua đó thể hiện sự thấu hiểu, chia sẻ và quyết tâm thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển toàn diện, bao trùm, thực chất, ngày càng hiệu quả, xứng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, với mong muốn và tiềm năng của hai bên.

Theo TTXVN, Thủ tướng thông báo hai bên đã thống nhất nhanh chóng hoàn thành khung Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030, đồng thời thiết lập cơ chế gặp nhau giữa hai Thủ tướng.

Hai nước cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của mỗi nước và trong khu vực, cũng như thúc đẩy đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) đảm bảo hiệu lực, thực chất, dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982.

Thống nhất thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là hợp tác nông nghiệp, sản xuất lương thực, thực phẩm; sản xuất các sản phẩm Halal; thúc đẩy các hoạt động du lịch, hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đề cao và đánh giá rất cao vai trò, nỗ lực của Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2025, nhất là trong vai trò trung tâm, xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất trong đa dạng trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động như hiện nay.

Cho biết trong dịp này, hai bên đã ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng, đánh dấu nỗ lực của cả hai bên, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam muốn kết nối hai nền kinh tế và kết nối toàn ASEAN.

Trong đó bao gồm kết nối doanh nghiệp, kết nối người dân, kết nối cứng, kết nối mềm để giữ vững ổn định, hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực theo hướng phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng quan hệ hai nước đã có bước tiến dài. Sau khi hai nước nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, chuyến công tác này của ông nhằm chuyển tải thông điệp về niềm tin, quyết tâm chính trị và hiện thực hóa từ văn bản ký kết, từ thông điệp ra hành động, sản phẩm cụ thể có thể “cân, đong, đo, đếm” được.

Ông khẳng định quan hệ Việt Nam – Malaysia đã trở thành một hình mẫu hợp tác khu vực, “bền về chính trị, mạnh về kinh tế, sâu sắc về văn hóa và rộng về tầm nhìn; nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn”, đóng góp thiết thực vào lợi ích chung của hai nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai bên, gồm:

– Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Malaysia.

– Ý định thư hợp tác giữa Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Quốc gia Malaysia.

– Ý định thư hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Malaysia.