Trong thông báo đưa ra hôm nay 22.6, Thủ tướng Campuchia Hun Manet ủng hộ quyết định của Tỉnh trưởng tỉnh Udor Meanchey về việc đóng cửa vĩnh viễn trạm kiểm soát Choub Korki, đồng thời chỉ thị cho giới chức đóng cửa trạm kiểm soát Choam, cả hai đều có hiệu lực ngay lập tức.
Quyết định trên nhằm đáp lại những gì ông Hun Manet mô tả là các quyết định đơn phương lặp đi lặp lại của quân đội Thái Lan nhằm đóng cửa các điểm tiếp cận mà không tham vấn hoặc phối hợp trước với Campuchia, theo tờ Khmer Times.
Tướng Thái Lan đóng một cửa khẩu biên giới, Campuchia đáp trả gấp đôi
Ông Hun Manet được Tỉnh trưởng Udor Meanchey thông báo vào đêm ngày 21.6 rằng Quân khu 2 của Thái Lan đã quyết định “đơn phương đóng cửa trạm kiểm soát biên giới Choub Korki bắt đầu từ hôm nay”.
Trước đó vào sáng nay, tờ Bangkok Post đưa tin trung tướng Boonsin Padklang, chỉ huy Quân khu 2 của Thái Lan, hôm 21.6 đã ra lệnh đóng cửa khẩu Chong Sai Taku ở tỉnh Buriram giáp với Campuchia. Cửa khẩu Chong Sai Taku nằm đối diện trạm kiểm soát Choub Korki ở Campuchia.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu trong một sự kiện gần đây ở Campuchia
Ảnh: chụp màn hình Kiripost
Cũng trong thông báo hôm nay, Thủ tướng Hun Manet cáo buộc quân đội Thái Lan đã đơn phương đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới kể từ ngày 7.6, nói rằng động thái này đã làm dấy lên lo ngại về khó khăn mà người dân ở cả hai bên phải chịu. Ông nhấn mạnh rằng Campuchia chưa bao giờ có ý định gây khó khăn cho những người phụ thuộc vào việc đi lại qua biên giới. “Tuy nhiên, nếu quân đội Thái Lan tiếp tục sử dụng phương pháp này để gây áp lực lên Campuchia, Campuchia có thể trả lời tương ứng bất cứ lúc nào”, Khmer Times dẫn lời ông Hun Manet.
Với căng thẳng biên giới song phương vẫn tiếp diễn, ông Hun Manet đã nói rõ rằng ông không thấy cần phải đàm phán song phương để mở lại các trạm kiểm soát biên giới với Thái Lan, thay vào đó, ông kêu gọi quân đội Thái Lan đảo ngược lệnh đóng cửa đơn phương và khôi phục hoạt động bình thường như trước ngày 7.6.
Ông nhấn mạnh rằng nếu quân đội Thái Lan chỉ cần mở lại cửa khẩu biên giới theo các điều kiện trước ngày 7.6, Campuchia sẽ làm theo trong vòng 5 giờ, mà không cần bất kỳ cuộc đàm phán chính thức nào.
Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Thái Lan đối với quyết định trên của Thủ tướng Hun Manet.
Căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan leo thang sau vụ đấu súng ngày 28.5 khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng. Thái Lan đã bổ sung các hạn chế tại biên giới như hạn chế thời gian qua lại và cấm khách du lịch và công nhân sòng bạc Thái Lan qua lại Campuchia, theo trang tin Kiripost (Campuchia). Căng thẳng leo thang kể từ đó đã khiến Campuchia ngừng nhập khẩu điện và băng thông internet từ Thái Lan.
Vào ngày 17.6, Campuchia đã chính thức dừng mọi hoạt động nhập khẩu trái cây và rau quả của Thái Lan tại 7 trạm kiểm soát biên giới sau tối hậu thư của Chủ tịch Thượng viện Hun Sen vào ngày 16.6 và căng thẳng ngoại giao đang diễn ra liên quan đến vụ đấu súng chết người ở biên giới và lệnh hạn chế qua lại, theo Kiripost.