Thủ tướng: ‘Công trình phục vụ APEC phải là công trình trăm năm, nghìn năm’

Thủ tướng: ‘Công trình phục vụ APEC phải là công trình trăm năm, nghìn năm’

bởi

trong
Thủ tướng: ‘Công trình phục vụ APEC phải là công trình trăm năm, nghìn năm’

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị ngày 13-7 – Ảnh: TRUNG PHẠM

Hội nghị về tình hình thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm và đề án 1 triệu héc ta lúa chuyên canh vùng Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tại thành phố Cần Thơ ngày 13-7.

Tại hội nghị, ông Hồ Văn Mừng, chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết với 21 dự án phục vụ APEC theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã ban hành phân cấp 9/10 dự án đầu tư công, còn lại dự án đường sắt đô thị, kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính bổ sung hình thức đầu tư là được áp dụng nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt để thực hiện ngay.

Đối với 11 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và đầu tư kinh doanh, có 3 dự án trong số này tỉnh đã lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt là mở rộng cảng hàng không và hai khu đô thị. 

“Tập đoàn Sungroup đang triển khai các công việc rất nhanh. Thiết bị máy móc, con người bố trí rất nhiều để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ. Chúng tôi liên tục làm việc với các đơn vị và tập đoàn.

Còn lại các dự án khác, trong tháng 7 này chúng tôi sẽ hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư và nhà thầu thi công trong trường hợp đặc biệt”, ông Mừng nói thêm.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính dành nhiều thời gian chỉ đạo liên quan tới công tác chuẩn bị sự kiện APEC năm 2027.

Thủ tướng yêu cầu bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh An Giang lưu ý các công trình phục vụ cho hội nghị này phải làm theo tinh thần nhanh, đẹp, xứng tầm với nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, xứng tầm với vai trò, vị thế của đất nước, đảm bảo công trình trăm năm, nghìn năm.

Ngoài ra cần tập trung làm trung tâm xử lý rác thải, vệ sinh môi trường, làm bằng vốn nhà nước, tất nhiên kêu gọi hợp tác công tư càng tốt. Ngoài ra trung tâm nước sạch cũng phải làm xong.

Về các tuyến đường giao thông liên kết hoạt động APEC, Thủ tướng lưu ý đây là cái lâu dài, vừa phục vụ APEC, vừa phục vụ lâu dài sau này. 

“Đường sá không phải tiếng Việt không thôi mà còn tiếng Anh là ngôn ngữ phổ cập, cần đưa vào hệ thống chỉ dẫn. Mình hội nhập rồi, các đồng chí xem các nước tiên tiến đường của họ có tiếng địa phương và tiếng Anh”, ông nói.

Ông cũng đồng ý với đề xuất của tỉnh An Giang, cho phép áp dụng chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt với quan điểm “cần thì phải làm, miễn đừng tham ô, tham nhũng”.

Giải quyết thủ tục hành chính của người dân không được ách tắc

Về giải pháp đối với chính quyền 2 cấp trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai quyết liệt, hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một số nhiệm vụ trọng tâm.

Sắp xếp đầy đủ đội ngũ cán bộ cấp tỉnh, nhất là cấp xã vì có cán bộ phải đầy đủ mới vận hành được, đồng thời chuẩn bị cán bộ cho đại hội Đảng các cấp. Chuẩn bị các văn kiện cho đại hội Đảng đối với hệ thống chính trị 2 cấp.

Giải quyết thủ tục hành chính của người dân không được ách tắc; hoạt động khám chữa bệnh cho người dân không để bị đứt gãy, không để người bệnh không có nơi chữa bệnh.

Ngoài ra triển khai xây dựng trường học bán trú cho các cháu học sinh tại khu vực biên giới, vùng sâu vùng xa; hoàn thiện hạ tầng số, đặc biệt là các nơi có điều kiện khó khăn về điện, sóng…