
Thủ tướng Đức Friedrich Merz – Ảnh: REUTERS
Theo Đài RT, ngày 19-7, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) khó có thể xảy ra trong chu kỳ ngân sách hiện tại của khối, kéo dài đến năm 2034.
Ông cũng nhấn mạnh quá trình kết nạp Kiev chỉ có thể được xúc tiến sau khi cuộc chiến tại Ukraine kết thúc.
“Đối với chúng tôi, ưu tiên tuyệt đối hàng đầu là làm mọi thứ có thể để chấm dứt cuộc chiến này. Sau đó mới nói đến việc tái thiết Ukraine”, ông Merz cho biết.
Thủ tướng Đức nhấn mạnh quá trình đó sẽ mất “vài năm” và có thể nằm ngoài triển vọng tài chính trung hạn hiện tại của EU.
Ukraine đã đưa việc gia nhập EU làm ưu tiên quốc gia từ năm 2019. Nước này chính thức nộp đơn xin gia nhập vào năm 2022, ngay sau khi xung đột với Nga leo thang.
Cuối năm đó, Kiev đã được cấp tư cách ứng viên. Khi ấy Ủy ban châu Âu cho rằng Kiev có thể gia nhập vào năm 2030 nếu đạt được tiến bộ đầy đủ trong các lĩnh vực như cải cách chính trị và tư pháp, cũng như chống tệ nạn tội phạm có tổ chức và tham nhũng.
Thời gian gần đây, một số quan chức EU từng úp mở chuyện kết nạp Ukraine trước mốc 2034 ông Merz nêu.
Việc gia nhập EU đòi hỏi sự nhất trí tuyệt đối của toàn bộ 27 quốc gia thành viên. Một số quốc gia trong khối, bao gồm Hungary, Slovakia và Ba Lan đều đang phản đối việc kết nạp Ukraine ngay lúc này.
Hầu hết các phản đối đến từ việc các nước cho rằng các thể chế và nền kinh tế của Ukraine chưa đáp ứng chuẩn của EU. Do đó việc Ukraine gia nhập sẽ gây áp lực tài chính không thể chịu nổi cho liên minh.