Chúng tôi có lẽ sẽ có 60 ngày ngừng bắn. Đưa đợt con tin đầu tiên về và sau đó dùng 60 ngày này để cố gắng đàm phán tiếp”, ông trả lời phỏng vấn của trang tin Newsmax trước khi kết thúc chuyến công du Mỹ. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng Israel sẵn sàng đàm phán về lệnh ngừng bắn lâu dài ở Gaza với điều kiện vùng lãnh thổ này của Palestine phải giải trừ vũ khí.
Khung cảnh đau thương khi Israel phóng tên lửa giết nhiều trẻ em Gaza
Phái đoàn Israel và Hamas bắt đầu đàm phán gián tiếp tại Qatar từ ngày 6.7. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã đề xuất thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày đổi lấy việc Hamas thả phân nửa trong số 20 con tin còn sống tại Gaza. Trong cuộc phỏng vấn trên, Thủ tướng Netanyahu xác nhận còn 50 con tin Israel bị giữ tại Gaza, trong đó có 20 người còn sống. Trong một đoạn video đưa ra ngày 10.7, ông cũng nói Israel sẵn sàng đàm phán để kết thúc chiến sự, nhưng “điều kiện cơ bản” là Hamas phải buông vũ khí và “không còn năng lực điều hành hay quân sự”. Ông nhấn mạnh nếu chưa đạt điều đó trong 60 ngày đàm phán, Israel vẫn sẽ đạt được bằng vũ lực.

Ông Netanyahu phát biểu với báo giới trong chuyến công du Mỹ hôm 9.7
Hamas đồng ý thả 10 con tin nhưng phản đối một thỏa thuận bao gồm việc Israel vẫn còn hiện diện quân sự tại Gaza. Bên cạnh đó, Hamas muốn viện trợ được tự do đưa vào Gaza để chấm dứt khủng hoảng nhân đạo và “những đảm bảo thực sự” về hòa bình lâu dài.