
Ông Laurent Saint-Martin – bộ trưởng đặc trách ngoại thương, Bộ Ngoại giao Pháp – chào đón Thủ tướng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Pháp – Ảnh: VGP
Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 và là nhà đầu tư lớn thứ 2 trong Liên minh châu Âu (EU) của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 5,4 tỉ USD vào năm 2024.
Dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn. Thời gian qua, hai bên đã triển khai và khai thác hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU, thúc đẩy thương mại đầu tư, nhất là trên các lĩnh vực bên này có khả năng, lợi thế và bên kia có nhu cầu.
Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ về mục tiêu tăng trưởng của đất nước, cho biết hiện Việt Nam đang thực hiện “cuộc cách mạng” về sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện “bộ tứ trụ cột” các nghị quyết về: đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; phát triển kinh tế tư nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Pháp – Ảnh: VGP
Thủ tướng cho rằng quan hệ Việt – Pháp đã có nền tảng, cần đổi mới, làm mới và mở rộng quy mô, đối tượng, trên tinh thần “coi trọng thời gian, coi trọng trí tuệ và sự quyết đoán.
Trong đó ông lưu ý các doanh nghiệp tập trung vào các lĩnh vực mà bên này có thế mạnh, bên kia có nhu cầu, bằng các dự án cụ thể như: hợp tác liên quan trí tuệ nhân tạo (AI); nghiên cứu, sản xuất chip bán dẫn; công nghệ thông tin; các dự án giao thông, logistics.
Cùng với đó là các lĩnh vực như chống biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp sạch, chất lượng cao; chuyển đổi năng lượng; hợp tác trong xây dựng đô thị, kiến trúc; giao lưu văn hóa, du lịch, công nghiệp văn hóa; phát triển không gian biển, không gian vũ trụ, không gian ngầm.
Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp Pháp mở rộng đầu tư, hợp tác với Việt Nam, tăng cường chuyển giao khoa học, công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực; sử dụng các sản phẩm đầu vào của Việt Nam.
Ông kêu gọi hai nước, doanh nghiệp và nhân dân hai bên tiếp tục phát huy để hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần phát triển xanh – nhanh – bền vững, ngày càng hùng cường, thịnh vượng như mong muốn của nhân dân hai nước.

Thủ tướng chứng kiến lễ trao bản ghi nhớ (MOU) giữa Vietnam Airlines và Tập đoàn Safran Electronics & Defense về thỏa thuận thuê hệ thống phân tích dữ liệu bay giai đoạn từ năm 2026-2030 – Ảnh: VGP
Theo Báo điện tử Chính Phủ, nhân dịp này Thủ tướng và các đại biểu đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các doanh nghiệp, tập đoàn hai nước.
Bản ghi nhớ (MOU) giữa Vietnam Airlines và Tập đoàn Safran Electronics & Defense về thỏa thuận thuê hệ thống phân tích dữ liệu bay giai đoạn từ năm 2026-2030; MOU giữa Vietnam Airlines và Tập đoàn ING LLC về thỏa thuận tài trợ vốn cho dự án tàu bay thân hẹp.
MOU giữa FPT và Tập đoàn AIRBUS về hợp tác về chuyển đổi số; Thỏa thuận giữa Tổng công ty Dược Việt Nam và Tập đoàn Opella về thỏa thuận tăng tỉ lệ sở hữu của Vinapharm tại Công ty CP Sanofi Việt Nam từ 15% lên 30%.
MOU giữa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Tập đoàn HDF Energy SA về hợp tác phát triển nhiên liệu hydrogen và pin nhiên liệu trong lĩnh vực hàng hải tại Việt Nam; MOU giữa Tập đoàn Wealth Power ViệtNam và Tập đoàn HDF Energy SA về việc hợp tác nghiên cứu phát triển nhà máy sản xuất hydrogen.
Thủ tướng đặt vòng hoa và thăm khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Montreuil, Pháp

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh – Ảnh: TTXVN
Sáng 11-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã tới đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Không gian Hồ Chí Minh (nằm trong Bảo tàng Lịch sử sống tại thành phố Montreuil).
Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Chính phủ và nhân dân Pháp nói chung và thành phố Montreuil nói riêng đã dành tình cảm chân thành, quý mến, hết sức đặc biệt đối với Việt Nam, đặc biệt là đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhân dịp này, Thủ tướng trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho giám đốc Bảo tàng Lịch sử sống Montreuil, nhằm khuyến khích và ghi nhận những đóng góp nổi bật của bảo tàng trong việc lưu giữ, giới thiệu, quảng bá, phản ánh chân thực và sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tập đoàn năng lượng Pháp đề xuất tham gia dự án điện hạt nhân tại Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Wouter van Wersch, chủ tịch tập đoàn hàng không Airbus – Ảnh: VGP
Theo Báo Điện tử Chính phủ, ngày 11-6 tại Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và châu Âu.
Tập đoàn EDF là nhà điều hành điện hạt nhân hàng đầu thế giới và là nhà sản xuất năng lượng tái tạo hàng đầu châu Âu. Tại cuộc gặp, lãnh đạo EDF trao đổi về dự án nhà máy điện khí Sơn Mỹ 1, bày tỏ mong muốn hợp tác phát triển điện hạt nhân, năng lượng tái tạo và các lĩnh vực khác như viễn thông, trí tuệ nhân tạo.
Ông Wouter van Wersch, chủ tịch tập đoàn hàng không Airbus, mong muốn tiếp tục hợp tác với Vietnam Airlines hiện đại hóa đội bay; đề xuất hợp tác trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ, đặc biệt là cung cấp giải pháp vệ tinh quang học công nghệ tiên tiến.
Lãnh đạo Safran – tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ đa quốc gia của Pháp – bày tỏ quan tâm, đề xuất các nội dung hợp tác trong lĩnh vực hàng không, kế hoạch phát triển các sân bay và phát triển cơ sở hạ tầng hàng không, cũng như ngành công nghiệp hoặc lĩnh vực trọng điểm mà Việt Nam ưu tiên.
Tập đoàn Thales – tập đoàn công nghệ hàng đầu quốc tế đề xuất các dự án hợp tác về vệ tinh viễn thông, trong đó có vệ tinh viễn thông cho VINASAT3.