Thủ tướng mời Malaysia cử đoàn cấp cao dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Thủ tướng mời Malaysia cử đoàn cấp cao dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

bởi

trong

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước việc nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần.

Nhà lãnh đạo Malaysia bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với lịch sử đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới, duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao đời sống nhân dân.

Thủ tướng mời Malaysia cử đoàn cấp cao dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim

ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn tình cảm và đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ song phương thời gian qua. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Malaysia, đối tác quan trọng của Việt Nam trong khu vực. Thủ tướng trân trọng mời Malaysia cử đoàn cấp cao dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam vào tháng 9 tới tại Hà Nội.

Hai Thủ tướng nhất trí đánh giá quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tích cực và thực chất trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt sau khi chính thức nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 11.2024. 

Quan hệ chính trị, ngoại giao ngày càng được củng cố. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành điểm sáng khi kim ngạch thương mại song phương đạt 14,2 tỉ USD trong năm 2024. Malaysia tiếp tục nằm trong nhóm 10 nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 13 tỉ USD.

Bên cạnh đó, hợp tác quốc phòng, an ninh, năng lượng, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, du lịch, lao động và giao lưu nhân dân cũng có nhiều tiến triển tích cực. Nhân dịp chuyến thăm, Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký các văn kiện hợp tác với Đại học Quốc gia Malaysia, góp phần tăng cường giao lưu và hợp tác giáo dục giữa hai nước.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh; tiến tới thành lập cơ chế trao đổi thường niên, linh hoạt giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hai bên cam kết triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, đồng thời phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỉ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, hạn chế các rào cản thương mại, tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu các mặt hàng hai bên có tiềm năng và thế mạnh như nông sản, thủy sản, thực phẩm, linh kiện điện tử, vật liệu xây dựng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng cung cấp ổn định, lâu dài nguồn gạo chất lượng cao cho Malaysia, đồng thời đề nghị Malaysia hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp Halal phục vụ xuất khẩu, sớm ký kết văn kiện hợp tác trong lĩnh vực này.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thúc đẩy ký kết các văn kiện liên quan; trao đổi về thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, đào tạo, thiết lập cơ chế hợp tác giữa các lực lượng hải quân, không quân và cảnh sát biển hai nước; phối hợp trong phòng chống khủng bố, các loại tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm ma túy, buôn người và tội phạm mạng.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh sẽ không cho phép bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào lợi dụng lãnh thổ của nước mình để chống phá nước kia.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác về biển và đại dương, nhất trí xem xét thành lập cơ chế tham vấn về các vấn đề trên biển, thiết lập đường dây nóng về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Malaysia cam kết sẽ phối hợp, hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực gỡ bỏ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với ngành thủy sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí thúc đẩy ký kết mới các hiệp định hợp tác hàng không và du lịch, tăng cường tần suất chuyến bay giữa hai nước; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, lao động, nông nghiệp, văn hóa và thể thao.

Thủ tướng mời Malaysia cử đoàn cấp cao dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh- Ảnh 2.

Toàn cảnh cuộc hội đàm

ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Malaysia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, lao động và học tập ổn định tại Malaysia, đồng thời hỗ trợ Hội hữu nghị Malaysia – Việt Nam hoạt động hiệu quả, góp phần củng cố nền tảng giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Trao đổi về hợp tác đa phương và khu vực, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Malaysia và các nước thành viên triển khai các ưu tiên đã đề ra, hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN “Bền vững và bao trùm” theo đúng chủ đề ASEAN năm nay do Malaysia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch.

Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định lập trường chung của ASEAN, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải và hàng không tại khu vực. 

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử (COC) trên Biển Đông, đóng góp tích cực vào việc xây dựng COC thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) 1982.

Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anwar Ibrahim đã cùng chứng kiến lễ trao đổi ba văn kiện hợp tác giữa hai nước.