Thủ tướng Pakistan thừa nhận căn cứ không quân bị trúng tên lửa Ấn Độ

Thủ tướng Pakistan thừa nhận căn cứ không quân bị trúng tên lửa Ấn Độ

bởi

trong
Thủ tướng Pakistan thừa nhận căn cứ không quân bị trúng tên lửa Ấn Độ

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif (phải) bắt tay các binh sĩ trong chuyến thăm lực lượng ở Sialkot, tỉnh Punjab, hôm 14.5

ảnh: afp

Hãng ANI hôm 17.5 đưa tin Thủ tướng Pakistan đã gây bất ngờ khi xác nhận các tên lửa Ấn Độ đã bắn trúng một số mục tiêu vào thời điểm căng thẳng tăng cao giữa hai nước. Lâu nay, chính quyền Islamabad thường giữ nguyên lập trường phủ nhận thiệt hại từ các hành vi quân sự của láng giềng.

Cụ thể, phát biểu tại buổi lễ ở Đài tưởng niệm Pakistan của thủ đô Islamabad hôm 16.5, ông Sharif cho biết đã nhận được điện thoại báo cáo từ tướng Syed Asim Munir, Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, vào khoảng 2 giờ rưỡi sáng 10.5.

Vị tổng tư lệnh đã thông báo loạt tên lửa đạn đạo của đối phương đã tấn công vào căn cứ không quân Nur Khan và các khu vực khác.

“Không quân của chúng tôi đã sử dụng công nghệ phát triển nội địa để bảo vệ đất nước, và họ thậm chí còn sử dụng các thiết bị hiện đại và công nghệ trên các máy bay chiến đấu của Trung Quốc”, theo nhà lãnh đạo.

Ngày 7.5, Ấn Độ đã phát động Chiến dịch Sindoor và tấn công “các căn cứ khủng bố” ở Pakistan và vùng Kashmir bên phần Pakistan kiểm soát. Đây là đòn đáp trả của chính quyền New Delhi đối với vụ tấn công đẫm máu hôm 22.4 tại thị trấn nghỉ dưỡng Pahalgam (ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát), khiến 26 người thiệt mạng.

Sau đó, Pakistan trả đũa với các đợt pháo kích xuyên biên giới tại Đường kiểm soát (LoC) và khu vực Jammu và Kashmir, cũng như thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) dọc theo biên giới.

Đến ngày 10.5, Không quân Ấn Độ tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào ít nhất 8 căn cứ quân sự của Pakistan. Vụ tấn công đã gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở radar, trung tâm chỉ huy và kiểm soát, và kho đạn dược tại Rafiqui, Murid, Chaklala, Rahim Yar Khan, Sukkur, Chunian, Pasrur và Sialkot.

Sau đó cùng ngày, hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước láng giềng Nam Á vẫn trong tình trạng căng thẳng. Hôm 15.5, Ấn Độ và Pakistan tố cáo lẫn nhau đã thất bại trong việc kiểm soát kho vũ khí hạt nhân của mình, và kêu gọi thế giới phải giám sát đối phương.