Ngày 13.7, tại Trường đại học Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ tiếp xúc các cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Cử tri tham dự là cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, cán bộ, công chức, viên chức ngành khoa học, công nghệ trên địa bàn thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri tại TP.Cần Thơ
ẢNH: MINH TRUNG
Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị, đề đạt với Thủ tướng, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ nhiều cơ chế, chính sách để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn; đổi mới chương trình giáo dục để thế hệ trẻ đủ trí và lực bước vào kỷ nguyên mới; có chính sách hấp dẫn giữ chân, thu hút nhân tài khoa học – công nghệ đến Việt Nam.
Bên cạnh đó, cử tri mong T.Ư và TP.Cần Thơ tạo điều kiện để Viện lúa ĐBSCL nghiên cứu, chủ động thương mại hóa các giống lúa mới; gắn kết trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các địa phương với quốc gia; kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp xanh với chuỗi cung ứng quốc tế…

Cử tri kiến nghị với Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ
ẢNH: MINH TRUNG
Chia sẻ với cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã làm được nhiều việc quan trọng một cách bài bản, khoa học, có thứ tự ưu tiên. Vì vậy, các phần việc đạt chất lượng cao, tạo được hiệu ứng xã hội tốt, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.
Trong thành tựu chung đó, đóng góp của Cần Thơ khá đáng kể khi quy mô nền kinh tế của thành phố này đạt hơn 144.000 tỉ đồng (Cần Thơ cũ đóng góp 48,94%, Sóc Trăng cũ 27,71%, Hậu Giang cũ 23,25%). Tình hình xuất khẩu đạt 2,6 tỉ USD, thu hút hơn 6 triệu khách du lịch, tổng đầu tư toàn xã hội là 38.000 tỉ đồng. Điều này đã góp phần quan trọng giúp kinh tế vĩ mô đất nước phát triển, cân đối được thu – chi, năng lượng sản xuất được đảm bảo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu
ẢNH: MINH TRUNG
Kỳ vọng Cần Thơ mới sẽ phát huy vai trò đầu tàu của ĐBSCL
Theo Thủ tướng, những kết quả trên là tiền đề tốt để TP.Cần Thơ đặt ra những mục tiêu cao hơn sau “bước ngoặt” sáp nhập. Cần Thơ là thành phố trực thuộc T.Ư, nên phải nỗ lực cụ thể hóa “bộ tứ trụ cột” (Nghị quyết là 57 về đột phá khoa học – công nghệ; Nghị quyết 59 về hội nhập; Nghị quyết 66 về thực thi pháp luật và Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân). Song song đó là phát triển 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao.
Trả lời kiến nghị của cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm 2025, đất nước bố trí 3% ngân sách cho phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo. Năm sau, con số này sẽ tăng lên 5%, cùng với sự ưu đãi nhiều hơn về lệ phí, lãi tín dụng để khuyến khích phát triển. Hai ngành sản xuất chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang được đầu tư rất tích cực về hạ tầng, cơ sở dữ liệu và hơn 100.000 kỹ sư đang được đào tạo.
Cùng với đó ngày càng thông thoáng hơn về chính sách thu hút nhân tài làm việc tại Việt Nam. Điều này không chỉ thể hiện qua việc ghi nhận, biểu dương, khen thưởng, mà đất nước còn chào đón bằng việc tạo nơi làm việc tốt, ứng xử công bằng, tiến bộ với mọi nguồn nhân lực trong và ngoài nước. Việc bảo vệ quyền và lợi ích của nhân tài nước ngoài cũng dần thuận lợi hơn về vấn đề liên quan tới quốc tịch, visa.
Với những nền tảng đã có, Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng TP.Cần Thơ mới sẽ phát huy vai trò đầu tàu của ĐBSCL về tất cả cả lĩnh vực, đặc biệt là khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Cử tri Cần Thơ sẽ tích cực đóng góp xây dựng những chính sách của Đảng và Nhà nước. Có những ý tưởng hay, cách làm sáng tạo, mô hình sản xuất mới để đất nước phát triển trong kỷ nguyên vươn mình. Để sau khi ban hành, các chính sách sẽ nhanh đi vào thực tiễn, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân.