
Chiếc Boeing 747-8 của Qatar tại Sân bay Quốc tế San Antonio ở Texas (Mỹ) hôm 2.5
Hãng AFP ngày 15.5 dẫn lời Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani cho biết đề xuất tặng một máy bay hạng sang cho Mỹ không phải là quà cá nhân cho Tổng thống Donald Trump, mà là “giao dịch liên chính phủ”.
Ông Trump đến Qatar hôm 14.5 trong chuyến công du Trung Đông. Nhà lãnh đạo đã đối diện làn sóng chỉ trích ở Mỹ sau khi truyền thông loan tin ông cân nhắc sử dụng chiếc Boeing 747-8 của chính phủ Qatar tặng để làm chuyên cơ Không lực Một. Chiếc máy bay được trang trí xa hoa đến mức được gọi là “cung điện bay”.
Trả lời phỏng vấn Đài CNN, Thủ tướng Mohammed cho biết ông không hiểu vì sao điều đó lại trở thành tin tức đáng chú ý như vậy, đồng thời bác bỏ các lo ngại liên quan.
“Đây là giao dịch giữa chính phủ với chính phủ. Nó không liên quan gì đến cá nhân, dù là ở phía Mỹ hay phía Qatar, mà là giữa các bộ quốc phòng với nhau”, ông nói, đồng tình với phản ứng của Nhà Trắng về vấn đề này.

Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani
ẢNH: AFP
Ông cũng bác bỏ cáo buộc rằng Qatar muốn sử dụng món quà này như một cách để gây ảnh hưởng đến ông Trump, khi nói rằng họ đang cố gắng giúp giải quyết các rắc rối của đồng minh Mỹ.
“Qatar luôn là đối tác đáng tin cậy của Mỹ, luôn nỗ lực giúp đỡ và hỗ trợ Mỹ, bởi vì chúng tôi tin rằng tình bạn này cần phải có lợi cho cả 2 nước, không thể là mối quan hệ một chiều”, ông Mohammed cho biết.
Thủ tướng Qatar nói thêm rằng lời đề nghị này “vẫn đang được xem xét về mặt pháp lý”.
Ông Trump sẽ được Qatar tặng riêng chuyên cơ Không lực Một?
Ông Trump đã nhiều lần phàn nàn về sự chậm trễ và chi phí gia tăng trong hợp đồng cung cấp 2 máy bay phản lực Không lực Một mới của hãng Boeing để thay thế 2 máy bay cũ hiện dùng.
Khi bị các phóng viên chất vấn hôm 12.5, ông giận dữ bảo vệ thỏa thuận với Qatar và cho rằng sẽ là “ngốc nghếch” nếu ông không nhận một món quà như vậy.
Tuy nhiên, kế hoạch này đặt ra những câu hỏi lớn về đạo đức, vì Hiến pháp Mỹ cấm các quan chức chính phủ nhận quà tặng “từ bất kỳ vua, hoàng tử hay nhà nước nào”.
Kế hoạch cũng làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về an ninh khi sử dụng một chiếc máy bay do nước ngoài tặng để sử dụng làm chuyên cơ Không lực Một. Chiếc máy bay phản lực này được thiết kế để phục vụ như một trung tâm chỉ huy di động cho tổng thống trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vào Mỹ.