
Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal – Ảnh: AFP
Phát biểu tại cuộc họp ngày 2-5, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết thỏa thuận khoáng sản mà Ukraine ký với Mỹ hôm 30-4 sẽ giúp Kiev tăng cường khả năng bảo vệ vùng trời, nhờ các hệ thống phòng không hiện đại của Mỹ.
Theo thỏa thuận này, Mỹ có quyền tiếp cận ưu tiên đối với các thỏa thuận khoáng sản mới của Ukraine và đầu tư vào quá trình tái thiết Ukraine.
“Thỏa thuận này cũng là tín hiệu mà chúng tôi gửi đến Điện Kremlin (tức Nga) rằng Mỹ vẫn sát cánh cùng Ukraine và sẵn sàng hỗ trợ chúng tôi”, ông Shmyhal nói thêm.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng đánh giá cao thỏa thuận này và gọi đây là minh chứng cho cam kết lâu dài của cả hai bên, đối với hòa bình và thịnh vượng tại Ukraine.
Thủ tướng Shmyhal nhấn mạnh giai đoạn tiếp theo sẽ là hoàn thiện các thủ tục pháp lý và ngoại giao để ký kết những thỏa thuận kỹ thuật, tạo cơ sở triển khai sâu rộng hơn quan hệ Đối tác chiến lược với Mỹ.
Ông cũng nói rằng điều quan trọng đối với Ukraine không chỉ là chấm dứt chiến sự, mà còn tiến đến đạt một nền hòa bình công bằng.
Theo nhà lãnh đạo Ukraine, để phục hồi và phát triển, Kiev cần đạt được tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU), xây dựng nền kinh tế vững chắc dựa trên đổi mới và sáng tạo, cũng như phát triển ngành công nghiệp quốc phòng.
“Một nền kinh tế mạnh mẽ cùng mối quan hệ Đối tác chiến lược với Mỹ, châu Âu, Anh, Canada và phương Tây sẽ là sự đảm bảo tốt nhất đối với an ninh của chúng ta”, ông Shmyhal nói thêm.
Nội các Ukraine đã đệ trình dự luật về việc phê chuẩn thỏa thuận thành lập Quỹ đầu tư tái thiết Mỹ – Ukraine lên Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine).
Tổng thống Zelensky tổ chức họp bàn về phi đội F-16 của Ukraine
Cùng ngày 2-5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận về tiến trình phát triển phi đội máy bay quân sự cho quân đội Ukraine.
Ngoài ra, họ cũng bàn về các giải pháp huấn luyện và sử dụng các phương tiện, máy bay quân sự hiệu quả hơn.
“Máy bay F-16 hiện đã có mặt ở Ukraine. Chúng tôi mong đợi máy bay F-16 sẽ sớm hoạt động trong tương lai gần. Chúng tôi thảo luận về các giải pháp mang tính hệ thống giúp lực lượng không quân của chúng tôi chuẩn bị tốt hơn, sử dụng hiệu quả hơn”, tổng thống Ukraine viết trên Telegram.
Ông cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã hỗ trợ các hoạt động phòng không của Ukraine.
Theo Hãng thông tấn Ukrinform, Mỹ đã gửi một số tiêm kích F-16 không còn hoạt động đến Ukraine, để Kiev tháo rời các bộ phận và tái sử dụng những bộ phận còn dùng được.
Trong khi đó, các đồng minh phương Tây cam kết sẽ bàn giao tổng cộng 85 chiếc F-16 có thể sử dụng được cho Ukraine. Hiện một phần trong số đó đang được dùng để huấn luyện phi công Ukraine tại Romania.