Thủ tướng Slovakia chỉ trích Đức vì tuyên bố “mối đe dọa từ Nga”

Thủ tướng Slovakia chỉ trích Đức vì tuyên bố “mối đe dọa từ Nga”

bởi

trong
Thủ tướng Slovakia chỉ trích Đức vì tuyên bố “mối đe dọa từ Nga”

Thủ tướng Slovakia Robert Fico (Ảnh: AFP).

“Slovakia sẽ không bị bắt nạt để thay đổi chính sách đối ngoại của mình”, Thủ tướng Robert Fico nói và cho rằng, việc Đức đe dọa cắt giảm tài trợ của EU dành cho Slovakia do lập trường đối với Nga là “không thể chấp nhận được”.

Những phát biểu của Thủ tướng Fico nhằm đáp trả cảnh báo của Thủ tướng Đức Friedrich Merz về việc các quốc gia thành viên phản đối các chính sách của EU đối với Nga “có thể phải đối mặt với hậu quả tài chính”.

“Các quốc gia thành viên vi phạm pháp luật có thể phải đối mặt với nhiều hậu quả”, ông Merz cảnh báo tại Diễn đàn châu Âu WDR ở Berlin hôm 26/5. 

“Chúng ta luôn có lựa chọn rút lại nguồn quỹ châu Âu dành cho họ”, ông Merz nói, viện dẫn các cơ chế pháp lý được quy định trong các hiệp ước của EU. Dù không muốn gây căng thẳng, ông Merz cảnh báo rõ: “Nếu cần thiết, chúng ta sẽ hành động”.

Thủ tướng Merz đã đề cập đến cả Slovakia và Hungary để trả lời câu hỏi về các quốc gia phản đối chính sách của EU về lệnh trừng phạt và viện trợ quân sự cho Ukraine. Trong đó, ông Merz nhấn mạnh, hai nước này chỉ là đại diện “thiểu số” trong tổng số 27 quốc gia thành viên EU, nhưng lại nhiều lần sử dụng quyền phủ quyết để ngăn cản hoặc làm suy yếu các biện pháp trừng phạt Nga.

“Nếu họ vẫn giữ nguyên quan điểm hiện tại, chúng ta sẽ không thể tránh khỏi một cuộc đối đầu với Hungary và Slovakia”, Thủ tướng Đức cảnh báo.

Và Thủ tướng Fico đã phản pháo rằng: “Slovakia không phải là một đứa trẻ học đường cần được dạy bảo. Các lập trường có chủ quyền của Slovakia không xuất phát từ sự phù phiếm, mà dựa trên lợi ích quốc gia của chúng tôi”.

Nhà lãnh đạo Slovakia tiếp tục mô tả những phát biểu của người đồng cấp Đức là dấu hiệu cho thấy “chúng ta không hướng tới thời kỳ tốt đẹp”.

“Những lời của Thủ tướng Đức hoàn toàn không thể chấp nhận được ở châu Âu hiện đại. Nếu chúng ta không tuân thủ, chúng ta có bị trừng phạt không? Đây không phải là con đường hướng tới sự gắn kết và hợp tác”, Thủ tướng Fico nói.

Hôm 26/5, Thủ tướng Merz cũng tuyên bố phương Tây dỡ bỏ hạn chế vũ khí tầm xa với Ukraine, sau đó nói thêm rằng quyết định này đã được đưa ra cách đây nhiều tháng.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông chưa nhận được sự chấp thuận, đồng thời cho rằng điều đó có thể xảy ra sau đó.

Đáp lại tuyên bố của Thủ tướng Đức, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cảnh báo về một “sự leo thang nghiêm trọng”, đồng thời nói thêm rằng động thái tiềm tàng này “làm suy yếu nghiêm trọng các nỗ lực giải quyết hòa bình” cuộc xung đột.