Thừa nhận chiến sự Gaza khiến Israel bị cô lập, ông Netanyahu kêu gọi ‘tự mình đứng vững’

Thừa nhận chiến sự Gaza khiến Israel bị cô lập, ông Netanyahu kêu gọi ‘tự mình đứng vững’

bởi

trong
Thừa nhận chiến sự Gaza khiến Israel bị cô lập, ông Netanyahu kêu gọi ‘tự mình đứng vững’

Thủ tướng Netanyahu tại cuộc họp báo với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ở Jerusalem ngày 15-9 – Ảnh: REUTERS

Theo Đài CNN ngày 16-9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo đất nước đang đứng trước tình trạng bị “cô lập” trên trường quốc tế và có thể kéo dài nhiều năm do cuộc chiến ở Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh Israel “không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự mình đứng vững”.

Phát biểu tại hội nghị của Bộ Tài chính, ông Netanyahu cho rằng nền kinh tế Israel sẽ phải thích ứng với xu hướng “tự cung tự cấp” và giảm phụ thuộc vào thương mại bên ngoài. Ông thừa nhận mình “ghét” khái niệm này, nhấn mạnh chính ông từng là người đưa “cuộc cách mạng thị trường tự do” đến Israel.

Theo nhà lãnh đạo, một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi tình trạng cô lập là công nghiệp vũ khí, khi nhiều nước áp đặt lệnh hạn chế hoặc cấm xuất khẩu vũ khí sang Israel. Ông Netanyahu khẳng định đất nước cần đẩy mạnh tự phát triển vũ khí, trong bối cảnh bị ngăn cản tiếp cận nguồn cung từ bên ngoài.

Phát biểu này được xem là lần hiếm hoi ông Netanyahu thừa nhận làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng quốc tế, khi Israel tiếp tục leo thang chiến dịch quân sự tại Gaza, bất chấp cảnh báo của Liên hợp quốc và nhiều tổ chức quốc tế khác.

Israel hiện đối mặt lệnh cấm hoặc hạn chế vũ khí từ Pháp, Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha, Ý cùng một số nước khác, dù Mỹ – đồng minh quan trọng nhất của Israel và cũng là nguồn cung vũ khí chủ yếu – vẫn tiếp tục viện trợ và từng gỡ bỏ lệnh hoãn chuyển giao bom do chính quyền tiền nhiệm Joe Biden áp đặt.

Trong khi đó, công chúng và các gia đình con tin Israel đều phản đối việc mở rộng quy mô chiến sự, lo ngại điều này sẽ khiến các con tin gặp nguy hiểm và làm trầm trọng thêm thảm họa nhân đạo. Tuy nhiên, chính quyền ông Netanyahu vẫn quyết tâm theo đuổi chiến dịch đến cùng.

Lãnh đạo đối lập Yair Lapid chỉ trích phát biểu của Thủ tướng là “điên rồ”, khẳng định tình trạng cô lập của Israel là hậu quả từ “chính sách sai lầm và thất bại” của ông Netanyahu.

Cựu Tổng tham mưu trưởng Gadi Eisenkot cũng cảnh báo “sẽ không có cơ hội thứ hai để sửa chữa những tổn hại mà ông Netanyahu và các đồng minh đã gây ra khi bỏ mặc con tin và khiến Israel bị cô lập trên thế giới”.

Đáp lại hoài nghi về triển vọng kinh tế, ông Netanyahu khẳng định thị trường chứng khoán Israel đang “mạnh nhất thế giới”, và kêu gọi tăng đầu tư vào sản xuất vũ khí để giảm phụ thuộc vào “các nhà lãnh đạo Tây Âu yếu kém”.

Tuy nhiên theo trang tin Bloomberg, trái ngược với tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu, thị trường chứng khoán Israel đang chịu áp lực mạnh khi các nhà đầu tư lo ngại về chi phí kinh tế kéo dài vì chiến sự ở Gaza tiếp tục leo thang.

Cũng trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào ngày 15-9, nhà lãnh đạo Israel cũng chỉ trích một số nước như Pháp, Canada, Úc… khi chuẩn bị công nhận nhà nước Palestine tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc sắp tới.