Đoạn video này được một số người dùng X chia sẻ ngày 8-6-2025, nhưng thật ra là video quay từ tháng 5-2020 – Nguồn: X
Các cuộc biểu tình phản đối truy quét người nhập cư trái phép ở thành phố Los Angeles của Mỹ đã trở nên căng thẳng khi người biểu tình đụng độ với lực lượng thực thi pháp luật.
Người dùng mạng xã hội chia sẻ hình ảnh và video từ trung tâm thành phố Los Angeles cho thấy mọi người vẫy cờ Mexico, đập phá xe tự lái và ném đá vào xe của lực lượng tuần tra xa lộ California.
Tuy nhiên, một đoạn video quay lại cảnh xe cảnh sát bị đốt cháy đã bị lan truyền sai sự thật. Đoạn video cho thấy một chiếc xe cảnh sát bốc cháy dữ dội, xung quanh là những chiếc xe khác dường như cũng bị hư hại và cảnh đám đông tụ tập.
“Chưa bao giờ thấy bất kỳ thứ gì như thế này. Los Angeles đang cháy rực” – tài khoản Vladcoin (có dấu tích xanh, với hơn 368.000 người theo dõi) chia sẻ video nói trên vào hôm 8-6.
Tài khoản Alex Jones, một người theo thuyết âm mưu, cũng lan truyền đoạn video này trên X cùng ngày. Một tài khoản khác cũng đăng đoạn video kèm bình luận: “Los Angeles hiện tại hoàn toàn hỗn loạn”.
Tuy nhiên, trang kiểm chứng tin tức PolitiFact chỉ ra: Đoạn video này đã được quay ở khu vực Los Angeles cách đây 5 năm.
Đài KNBC-TV tại Los Angeles đã đăng đoạn video này vào ngày 30-5-2020. Phần chú thích ghi: “Xem trực tiếp: Xe cảnh sát đang bốc cháy khi các cuộc biểu tình tiếp diễn ở khu vực Los Angeles”.
Thời điểm đó, mọi người tổ chức biểu tình phản đối cảnh sát dùng bạo lực sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd vào ngày 25-5-2020.
Tình hình căng thẳng ở Los Angeles bắt đầu leo thang kể từ ngày 6-6, khi các đặc vụ thuộc Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tiến hành truy quét tại nơi làm việc và bắt giữ hàng chục người bị cáo buộc vi phạm luật nhập cư.
Sau đó Tổng thống Donald Trump thông báo triển khai 2.000 thành viên Vệ binh Quốc gia bang California đến đối phó các cuộc biểu tình – một hành động bị Thị trưởng Los Angeles Karen Bass và Thống đốc California Gavin Newsom (đều thuộc Đảng Dân chủ) chỉ trích là leo thang không cần thiết.

Một người dùng X đăng hình ảnh đống gạch – Ảnh chụp màn hình
Cũng liên quan cuộc biểu tình ở Los Angeles, hình ảnh về một đống gạch gây chú ý trong bối cảnh người biểu tình đụng độ với lực lượng thực thi pháp luật.
Bức ảnh này xuất hiện trong một bài đăng trên nền tảng X vào ngày 8-6-2025, với dòng mô tả: “Không phải mấy cuộc ‘biểu tình’ này đều được tổ chức đâu nhỉ!” (ám chỉ rằng những cuộc biểu tình này thực chất là có tổ chức và rằng đống gạch được chuẩn bị để những người biểu tình sử dụng trong đợt leo thang tiếp theo).
Tuy nhiên, trang kiểm tra sự thật Lead Stories chỉ ra: Bức ảnh này thực chất được chụp ở bờ đông nước Mỹ, cụ thể là tại bang New Jersey, nơi những viên gạch này được xếp phục vụ cho công trình xây dựng.