Thuế ông Trump đã tác động rõ lên sức sản xuất của Trung Quốc

Thuế ông Trump đã tác động rõ lên sức sản xuất của Trung Quốc

bởi

trong
Thuế ông Trump đã tác động rõ lên sức sản xuất của Trung Quốc

Công nhân làm việc trên dây chuyền sản xuất tại một nhà máy ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ngày 9-4 – Ảnh: REUTERS

Ngày 30-4, Đài CNN đưa tin hoạt động của các nhà máy tại Trung Quốc đã giảm với tốc độ nhanh nhất trong vòng 16 tháng qua, khi thuế quan cao của Mỹ giáng đòn mạnh vào lĩnh vực sản xuất, làm gia tăng áp lực buộc Bắc Kinh phải sớm đưa ra các biện pháp kích thích kinh tế mới.

Dữ liệu do Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố hôm nay cho thấy chỉ số quản lý thu mua (PMI) trong lĩnh vực sản xuất của nước này đã giảm xuống còn 49 trong tháng 4, là mức thấp nhất kể từ tháng 12-2023. 

Chỉ số này trên mức 50 cho thấy lĩnh vực sản xuất đang mở rộng, trong khi chỉ số dưới 50 phản ánh sự thu hẹp.

Ông Zhao Qinghe – chuyên gia thống kê cấp cao tại NBS, giải thích sự suy giảm trong hoạt động của các nhà máy là do “những biến động mạnh trong môi trường bên ngoài và các yếu tố khác”.

Sự suy giảm đáng lo ngại này phản ánh mức độ thiệt hại mà mức thuế quan lên tới 145% của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây ra đối với nền kinh tế Trung Quốc – vốn phụ thuộc sản xuất và xuất khẩu.

Ông Robin Xing – chuyên gia kinh tế về Trung Quốc tại Ngân hàng Morgan Stanley, bình luận rằng chỉ số PMI sụt giảm cho thấy được tác động của thuế quan, vốn đã dẫn đến nhu cầu bên ngoài Trung Quốc suy yếu.

Các nhà sản xuất Trung Quốc bắt đầu cảm nhận tác động từ mức thuế cao của Mỹ, khi hàng loạt đơn hàng bị hủy và sản lượng buộc phải cắt giảm, làm dấy lên lo ngại mới về triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc.

Dữ liệu tháng 4 đánh dấu bước thụt lùi đối với Bắc Kinh trong bối cảnh hai bên chưa có các cuộc đàm phán thương mại chính thức. Nền kinh tế Trung Quốc vốn đã chịu sức ép từ tiêu dùng nội địa yếu và cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài.

Trong cuộc phỏng vấn phát ngày 29-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Trung Quốc “xứng đáng” phải chịu mức thuế quan 145% mà ông đã áp đặt.

“Trung Quốc có lẽ sẽ phải gánh chịu mức thuế đó. Với mức thuế 145%, về cơ bản, họ không thể làm ăn gì nhiều với Mỹ” – ông nói trong cuộc phỏng vấn trên Đài ABC News.

Tại hội nghị ngoại trưởng nhóm BRICS ở Brazil đầu tuần này, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng nước Mỹ đang theo đuổi chủ nghĩa đơn phương và đặt lợi ích quốc gia của mình lên trên lợi ích chung toàn cầu.

“Mỹ từ lâu đã hưởng lợi rất lớn từ thương mại tự do, nhưng giờ đây lại sử dụng thuế quan như một đòn bẩy để áp đặt mức giá cao ngất ngưởng lên các quốc gia khác. Nếu chúng ta im lặng chấp nhận thỏa hiệp và nhượng bộ thì kẻ bắt nạt sẽ được đằng chân lân đằng đầu” – ông Vương nói.

Theo báo South China Morning Post, tốc độ và cường độ của cuộc chiến thương mại đã làm dấy lên lo ngại về việc liệu Bắc Kinh có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng hằng năm “khoảng 5%” hay không, ngay cả khi Trung Quốc chứng kiến GDP tăng 5,4% trong quý đầu tiên và lợi nhuận công nghiệp tăng trở lại trong cùng kỳ.